Bắt đầu lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi Hiến pháp

VOH - Từ ngày 6/5, việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 chính thức được triển khai và sẽ hoàn tất vào ngày 5/6.

Thông tin này được công bố tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn – đồng thời là Chủ tịch Ủy ban – chủ trì chiều 5/5 tại Nhà Quốc hội. Trước đó cùng ngày, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: việc sửa đổi Hiến pháp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử và chiến lược, là bước đi tiên phong nhằm hoàn thiện nền tảng pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phù hợp với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính trên cả nước.

Quoc hoi
Các đại biểu Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban dự thảo cần khẩn trương triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về quy trình tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả. Các hoạt động này phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung sửa đổi và tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch, toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 và các tài liệu liên quan sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan truyền thông lớn như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp từ người dân, đại biểu Quốc hội và các tổ chức xã hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua.

Dự kiến, nội dung sửa đổi sẽ tập trung vào một số vấn đề lớn như: cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh không còn đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp, hợp nhất các tỉnh, thành phố; cơ chế chỉ định lãnh đạo thay cho bầu cử ở các đơn vị hành chính mới trong giai đoạn chuyển tiếp; đồng thời hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức chính trị – xã hội và quyền, nghĩa vụ công dân phù hợp với tình hình mới.

Việc lấy ý kiến nhân dân lần này là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự đồng thuận xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công cuộc hoàn thiện Hiến pháp – đạo luật gốc của đất nước.

Bình luận