Bỉ sắp phê chuẩn Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

VOH - Chiều 22/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt hoan nghênh Bà Stephanie D’Hose và Đoàn Thượng viện Vương quốc Bỉ đến thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm rất có ý nghĩa, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Bỉ; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tích cực trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bỉ, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bỉ sắp phê chuẩn Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose cho biết, sau chuyến thăm này sẽ có nhiều phái đoàn từ Bỉ tới thăm Việt Nam với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư với Việt Nam.

Bà Stephanie D’Hose vui mừng thông báo, dự kiến sẽ có một Nghị quyết được phê chuẩn bởi Hạ viện Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc dam cam/dioxin Việt Nam.

Nghị quyết kêu gọi Chính phủ Bỉ thúc đẩy các nỗ lực cung cấp thêm các khoản viện trợ cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam cũng như hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giúp đỡ nạn nhân da cam…

Bà Stephanie D’Hose mong muốn hai bên tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại và nhất là trong lĩnh vực du lịch. 

Đánh giá cao các cuộc hội đàm, hội kiến của Chủ tịch Thượng viện Stephanie D’Hose với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước tin tưởng những kết quả tốt đẹp này sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp giữa Quốc hội và nhân dân hai nước. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao; cho biết, Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các phái đoàn Bỉ đến thăm, làm việc tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực: Giáo dục, đầu tư, thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh…

Đặc biệt, hai nước cần xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn kết lẫn nhau.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để công dân hai nước đi lại, giao lưu và hợp tác thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Với truyền thống ủng hộ và phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề quốc tế; đề nghị Bỉ ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Bình luận