Bình Định, Phú Yên nhiều thiệt hại do bão số 5

(VOH) - Cơn bão số 5 đi qua để lại nhiều thiệt hại về hệ thống giao thông, thủy lợi, đê kè, tàu thuyền, tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 5 nhà bị sập hoàn toàn, 575 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và 1 nhà bị cháy do chập điện; 11 ngôi trường bị tốc mái, đổ sập tường.

Bình Định, Phú Yên thiệt hại sau bão số 5

Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 14 giờ ngày 31/10, do ảnh hưởng mưa bão, Quảng Ngãi đã có 1 người mất tích (ông Phạm Văn Nam, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ); 12 người bị thương (4 người ở huyện Đức Phổ, 3 người ở thành phố Quảng Ngãi, 4 người ở huyện Mộ Đức và 1 người ở huyện Tây Trà).

Tại huyện Đức Phổ, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho hay, do nước lũ ở các sông dâng cao, Ủy ban Nhân dân huyện khẩn trương di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Huyện đã lên phương án, sẵn sàng di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu nếu nước lũ tiếp tục dâng cao.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 5 nhà bị sập hoàn toàn, 575 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và 1 nhà bị cháy do chập điện; 11 ngôi trường bị tốc mái, đổ sập tường gây hư hỏng nghiêm trọng.

Toàn tỉnh đã có 297ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng; hàng chục hécta rừng keo, cây ăn quả... bị gãy, đổ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tại Bình Định, bão đánh vỡ kè biển khiến nhà đổ sập, nhiều người dân xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn phải ở nhờ nhà người thân những ngày sắp tới.

Chiều 31/10, những con sóng tung bọt trắng xóa vẫn chồm lên bờ biển thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải. Bão số 5 (Matmo) đã làm sập 5 nhà ở làng chài và làm nhiều căn hư hỏng.

Bình Định, Phú Yên thiệt hại sau bão số 5

Anh Đỗ Văn Tiến, chủ một ngôi nhà bị sóng biển đánh vỡ ở làng chài. Ảnh: VNE

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đến thăm người dân sống gần kè biển xã Nhơn Hải và chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục tạm thời, khôi phục điện nước cho người dân sớm nhất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hàng nghìn cây xanh ở TP Quy Nhơn bị gãy đổ, gần 150 nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều tàu thuyền bị mắc cạn, va đập trong bão dẫn đến hư hỏng. Hàng trăm mét đường giao thông hư hỏng, sạt lở  2.000 m kè biển bị sạt lở, 138 m kè biển bị hư hỏng nặng.

Lúa và các loại hoa mùa khác bị ngập 4.500 ha, nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng 20 ha. 50 phòng học bị tốc mái và hư hỏng. 22 cột điện hạ thế gãy đổ; 10 km đường dây điện bị đứt; một trụ ăng ten bị đổ, 20 km cáp quang các loại bị đứt.

Đến chiều nay 31/10, Điện lực Quy Nhơn đã khắc phục hầu hết sự cố, 90% các hộ dân ở thành phố đã có điện.

Hiện TP Quy Nhơn mưa đã ngớt, hầu hết cây đổ đã được dọn dẹp, đường phố thông thoáng trở lại. Tại các địa phương khác, những người dân bị sập nhà đã được di dời đến nơi an toàn.

Riêng huyện Phù Mỹ, nước vẫn còn ngập hàng trăm nhà dân, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch huyện Phù Mỹ cho biết đã cử lực lượng ứng trực 24/24h, quân đội và công an địa phương giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại.