Chờ...

Bộ GTVT đề xuất sử dụng ngân sách trung ương xây cầu Phong Châu mới

PHÚ THỌ - Liên quan đến đề xuất triển khai đầu tư cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C của tỉnh Phú Thọ, Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy đề xuất sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh đầu tư là phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải nhận thấy đề xuất giao UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới thay thế cầu bị sập như kiến nghị của địa phương là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng, phù hợp với Luật Đường bộ.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ triển khai các thủ tục liên quan.

Bộ Giao thông vận tải nhận thấy đề xuất đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới với quy mô 4 làn xe là hợp lý.

sap-cau-phong-chau-phu-tho-5909
Hai nhịp cầu Phong Châu bị sập sau khi trụ T7 bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: TTXVN

Bộ Giao thông vận tải cũng ủng hộ cần nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp được quy định tại điều 42 Luật Đầu tư công.

Đánh giá trong điều kiện nguồn vốn ngân sách của tỉnh Phú Thọ khó khăn, nguồn vốn ngân sách của Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ cho các công trình đang triển khai nên chưa thể bố trí đầu tư cầu Phong Châu mới trong khi công trình phải triển khai theo lệnh khẩn cấp và hoàn thành sớm nhất có thể, vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải nêu quan điểm đề xuất sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh đầu tư là phù hợp.

Cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực. Việc sớm xây dựng cầu Phong Châu mới nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân khu vực sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn UBND tỉnh Phú Thọ triển khai đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo trình tự thủ tục về dự án đầu tư công khẩn cấp.

Đối với nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng xem xét, bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dự án.