Chờ...

Bộ Nông nghiệp thả cá ra sông Tiền tái tạo nguồn lợi thủy sản

ĐỒNG THÁP - Ngày 11/10, tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết những năm qua bộ luôn quan tâm việc tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Cửu Long tại ba tỉnh, thành giáp ranh An Giang - Đồng Tháp - Cần Thơ, bắt đầu đạt được những kết quả nhất định.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các tỉnh sẽ phối hợp tổ chức tổng kết kết quả đạt được trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, tiếp tục tuyên truyền về trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường tuần tra vận động người dân không dùng xung điện, kích điện trong đánh bắt thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

tha-ca-giong-1
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền - Ảnh: Báo Đồng Tháp

Buổi lễ thả cá thu hút hơn 250 đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân nuôi trồng, sản xuất giống và chế biến cá tra trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Tại khu vực bờ sông Tiền thuộc phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hơn 195.000 con cá giống, cá hiếm như: cá hô, chài đất, hô, chạch lấu, bống tượng, éc mọi... và các loại cá theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được thả xuống sông. Tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Tháp, diện tích mặt nước nuôi thủy sản trên 70.000ha, chủ lực là cá tra, cá bè và tôm càng xanh. Sản lượng thủy sản hằng năm đạt 570.000 tấn.

Đặc biệt, ngành công nghiệp cá tra Đồng Tháp hiện đứng đầu cả nước với sản lượng đạt 550.000 tấn (chiếm 30% của cả nước). Sản lượng khai thác tự nhiên khoảng 14.000 tấn/năm.