Bộ trưởng GTVT: 6 tháng đầu năm 2023, TNGT còn ở mức cao

VOH - Theo Bộ trưởng GTVT, trong 6 tháng đầu năm TNGT còn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý III/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, TNGT giảm 13,29% về số vụ, giảm 14,45% số người chết và giảm 5,81% số người bị thương.

Biểu dương là 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các tỉnh Thái Nguyên, Đà Nẵng giảm trên 60% số người chết do TNGT. 

Bộ trưởng GTVT: 6 tháng đầu năm 2023, TNGT còn ở mức cao 1
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: ATGT

Bộ trưởng Bộ GTVT lưu ý, tuy TNGT 6 tháng đầu năm 2023 giảm sâu nhưng còn 1 số tồn tại hạn chế.  TNGT còn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các trung tâm du lịch có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Ông Thắng cũng chỉ rõ nguyên nhân chính gây ra TNGT gồm: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông, tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải còn hạn chế;

Tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt diễn ra phổ biến…

Từ đó, ông Thắng  lưu ý các bộ, ban ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện một số giải pháp đảm bảo TTATGT tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi, như: hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông.

“Các giải pháp cần làm quyết liệt, bền bỉ để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bình luận