Bước tiến lớn trong ghép tạng: Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống nhiều bệnh nhân nặng

Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc khi đồng loạt thực hiện thành công nhiều ca ghép phức tạp, bao gồm ghép tủy, ghép gan và ghép tim.

Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời mở ra thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nặng, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Sáng 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bốn trường hợp ghép, gồm hai ca ghép tủy đồng loại điều trị bệnh Thalassemia, một ca ghép gan ở trẻ em và một ca ghép tim ở bệnh nhân trưởng thành.

Đáng chú ý, trong số này có hai ca ghép tạng xuyên Việt, tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não, đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa nhiều đơn vị y tế trên cả nước.

Bệnh viện Trugn ương Huế
Ảnh: nhandan.vn

Hai ca ghép tủy đồng loại là bệnh nhi thứ 13 và 14 được ghép tại bệnh viện, đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh và phải truyền máu định kỳ từ nhỏ. Trường hợp bệnh nhi thứ 13, mới 26 tháng tuổi, có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người hiến và người nhận.

Thay vì áp dụng các biện pháp truyền thống tốn kém, êkíp y bác sĩ đã triển khai kỹ thuật mới bằng cách truyền từng lượng nhỏ nhóm máu của người hiến vào cơ thể người nhận trước ghép. Phương pháp này giúp bảo tồn tối đa số lượng tế bào gốc, giảm chi phí điều trị và vẫn đảm bảo an toàn. Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tăng cân và các dòng tế bào máu phục hồi tốt.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14, 6,5 tuổi, dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt hay xuất huyết bàng quang, song đã được kiểm soát kịp thời. Sau gần một tháng, sức khỏe cháu ổn định, tăng cân và không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Bên cạnh đó, ca ghép gan cho bệnh nhi 8 tuổi mắc xơ gan do teo đường mật cũng được thực hiện thành công. Gan hiến được điều phối từ TPHCM, vận chuyển bằng đường hàng không về Huế trong đêm và ca phẫu thuật hoàn tất vào rạng sáng hôm sau. Sau ghép, bệnh nhi hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn và chức năng gan ổn định.

Đặc biệt, ca ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân 56 tuổi trong tình trạng suy tim cấp nặng đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Sau phẫu thuật, dù phải hồi sức tích cực, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, chức năng tim cải thiện rõ rệt, phân suất tống máu đạt mức bình thường.

Đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng trong 15 tháng qua, bệnh viện đã thực hiện 14 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh – con số cao nhất cả nước trong cùng giai đoạn. Thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai kỹ thuật ghép nửa thuận hợp, mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi không có người hiến phù hợp hoàn toàn.

Bình luận