Các doanh nghiệp Đức trao tặng thiết bị y tế cho TPHCM chống dịch

(VOH) – Tổng số trang thiết bị gồm 15 máy thở chăm sóc chuyên sâu Drager Savina 300 và 30 máy theo dõi bệnh nhân Drager Vista 120 với tổng giá trị 350.000 đô la Mỹ (tương đương 8 tỷ đồng).

Ngày 28/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức buổi tiếp nhận trang thiết bị y tế do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Techtronic Industries tại Hồng Kông - Trung Quốc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngôi nhà Đức TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Các doanh nghiệp Đức trao tặng thiết bị y tế cho TPHCM chống dịch
Các doanh nghiệp Đức trao tặng thiết bị y tế cho TPHCM chống dịch

Ông Elmar Omit Dutt, Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc điều hành công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngôi nhà Đức cho biết, vào ngày 01/9 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin (Đức) đã diễn ra buổi trao tặng 15 máy thở chăm sóc chuyên sâu Drager Savina 300 và 30 máy theo dõi bệnh nhân Drager Vista 120 với tổng giá trị 350.000 đô la Mỹ (tương đương 8 tỷ đồng) do đại diện Công ty Techtronic Industries và Công ty Ngôi nhà Đức bàn giao cho ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Đức.

Ngày hôm nay, toàn bộ số quà tặng đã được chuyển về TP. Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ông cũng chia sẻ thêm, vào tối ngày 26/9, 2,6 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do Đức trao tặng cũng đã về đến Việt Nam, hy vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác tiêm chủng vaccine hiện nay.

Tại buổi tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu,  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ và đóng góp đối với công tác phòng, chống dịch của Thành phố, trong tình hình kinh doanh đang hết sức khó khăn nhưng vẫn luôn đồng hành với các chính sách của Thành phố, thích nghi “chung sống an toàn với dịch” để tái mở cửa nền kinh tế an toàn, phục hồi kinh tế và tiến tới bình thường mới.