Cần cẩu vướng dây điện trung thế, chủ cửa hàng vật liệu bị giật tử vong

(VOH) – Trong lúc xe đang cẩu vật liệu xây dựng thì vướng vào dây điện trung thế gây phóng điện khiến một người bị điện giật tử vong.

Ngày 16/12, đại diện lãnh đạo UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 ngày 15/12, trên đường Lê Thị Riêng thuộc Thôn 4, xã Lộc Châu, tài xế điều khiển xe cẩu (chưa rõ danh tính) đang cẩu gạch tại một cửa hàng vật liệu trên đường Lê Thị Riêng, thì không may cần cẩu vướng vào đường điện trung thế, gây ra vụ chập điện.

Ngay lúc này, ông Nguyễn Văn Danh (37 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu) đang đứng dưới đất, tay vin vào thành xe cẩu nên bị điện giật gây bỏng nặng.

Cần cẩu vướng dây điện trung thế, chủ cửa hàng vật liệu bị giật tử vong 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 

Tài xế lái xe cẩu ngồi trong ca bin, nhờ ghế cách điện nên thoát nạn .

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.