Cảnh sát biển Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu cảnh sát biển

(VOH) – Theo kế hoạch, sáng 7/12, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức Hội đàm song phương.

Chiều 6/12, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đoàn đại biểu Cảnh sát biển Trung Quốc Thiếu tướng Uất Trung - Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến Việt Nam bắt đầu tham gia Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022. 

Tại buổi đón tiếp, thay mặt Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Trần Xuân Lương (Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam) gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Cảnh sát biển Trung Quốc cũng như Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân.

Cảnh sát biển Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu cảnh sát biển 
Cảnh sát biển Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu cảnh sát biển và những người bạn. 

Theo kế hoạch, sáng 7/12, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức Hội đàm song phương. Đây là hoạt động đầu tiên trong Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022.

Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất giữa 7 quốc gia lân cận, dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 11/12 tại Thủ đô Hà Nội với các nội dung chính: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; gặp xã giao, trao đổi song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các đoàn.

Chương trình giao lưu nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thông qua chương trình giao lưu, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực.