Cháy chợ Đề Thám (Thái Bình): Thiệt hại tài sản lớn, may không có thương vong

(VOH) - Vào khoảng 21h ngày 14/1 đã xảy ra vụ cháy tại ki ốt chợ Đề Thám, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đám cháy lan rộng nhiều ki-ốt của chợ này.

Ngay sau khi phát hiện cháy người dân đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái Bình đến triển khai công tác chữa cháy. Sau 20 phút lực lượng chữa cháy đã xử lý xong đám cháy. Tuy nhiên đến khoảng 22h, đám cháy mới lại bùng phát tại khu bán vàng mã bên trong chợ, ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Cháy chợ Đề Thám, Thái Bình, thiệt hại tài sản lớn, không có thương vong

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Internet

Lực lượng công an cùng người dân đã triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ di dời tài sản.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã tới ngay hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và có phương án di dời tài sản cho nhân dân.

Theo báo cáo ban đầu rất may không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính rất lớn.

Năm 2020 – Mời gọi kiều bào đóng góp cho văn hóa của TPHCM: Chiều 14/1, hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2019 về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối ngoại nhân dân – kiều bào đã diễn ra.

Đoàn Lãnh đạo Thành phố thăm và chúc Tết các hộ nghèo, mẹ liệt sĩ ở Nhà Bè: Chiều 14/1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP do ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch dẫn đầu có đi thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, người cao tuổi và Mẹ liệt sĩ tại huyện Nhà Bè.