Chiều tối 23/5, số cử tri đi bầu đạt gần 100%, TPHCM tiến hành kiểm phiếu

(VOH) – Đúng 19h ngày 23/5, TPHCM tiến hành công tác kiểm phiếu, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu tính đến thời điểm 17h đạt gần 100%.

TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Đúng 19 giờ tối 23/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM kết thúc bỏ phiếu. Đồng thời, từ thời điểm này, TPHCM tiến hành công tác kiểm phiếu.

Công tác kiểm phiếu được tiến hành theo đúng trình tự luật định. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu.

Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

Như vậy, chậm nhất ngày 2/6/2021, cử tri TPHCM sẽ biết được kết quả bầu cử ĐB HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV thì sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12/6/2021.

kiem-phieu-sggpo
Chuẩn bị mở niêm phong thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 46, phường 10, quận 5

Tính đến 17h30, đã có 95,65% cử tri đi bỏ phiếu

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, tính đến 17 giờ 30 ngày 23/5, đã có 95,65% cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

"Cao nhất là một địa phương có tỉ lệ bỏ phiếu đạt 99,92%; thấp nhất là một địa phương đạt 84%" - ông Bùi Văn Cường cho hay.

Đối với những khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà đã được tổ chức bầu cử và quyền chính trị của các công dân, trong đó có những công dân bị F0 đều đảm bảo.

Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước, các đơn vị phụ trách công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương triển khai, túc trực 24/24 giờ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho đến 17 giờ 30 giờ sáng nay chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Giám đốc Sở Nội Vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh Bùi Thành Thương cho biết: Đã có 791 Tổ bầu cử (trong tổng số 1.021 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh) có số cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La, tính đến 15 giờ ngày 23/5, địa phương đã có 758.235 trong tổng số 787.628 cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 96,3%.

Số khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu là 1.150 trong tổng số 1.769, bằng 65%; số xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bầu là 78/204, đạt 38%.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri ở Lai Châu đi bầu cử đạt 71,1%, trong đó có 16 xã cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Còn tại Bình Thuận, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trong toàn tỉnh tính đến 11 giờ ngày 23/5 đạt 68,02%, trong đó có 3/124 xã và 27/820 Tổ Bầu cử có cử tri trong danh sách đi bầu cử đạt 100% như: xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong), xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), xã Phan Điền (huyện Bắc Bình)…

Tại Đắk Nông, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có hơn 398.466 trong tổng 426.376 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt 93,45%.

Toàn tỉnh có 6 xã đạt tỷ lệ bầu cử đạt 100%, gồm Đắk Plao, Đắk Som, Quảng Hòa (huyện Đắk G’Long); Hưng Bình (huyện Đắk R’Lấp); Trúc Sơn (huyện Cư Jút) và xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tính đến 15 giờ ngày 23/5, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt 89,82%.

Đặc biệt tại các khu vực đang là tâm điểm dịch, cụ thể là Bắc Ninh, các cử tri đi bầu trong an toàn, điển hình như tại vùng tâm dịch Mão Điền.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đến nay, toàn xã phát hiện gần 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hơn 600 trường hợp F1 và hơn 1.000 trường hợp F2.

Tuy nhiên ngay từ đầu giờ sáng, nhiều cử tri đã đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mong muốn lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Trong ngày bầu cử 23/5, toàn xã Mão Điền có gần 9.700 cử tri đi bầu cử. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn bầu cử được địa phương đặc biệt chú trọng.