Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn về thể chế để thúc đẩy phát triển

VOH - Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37, dự kiến kéo dài 5,5 ngày và chia làm hai đợt.

Tại phiên khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ các vướng mắc về thể chế để hỗ trợ điều hành và phát triển đất nước.

Ông khẳng định, những gì gây cản trở cho hoạt động chỉ đạo, điều hành phải được tập trung xử lý ngay, với tinh thần "cái gì sửa được thì phải sửa ngay."

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 23 nội dung quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng đến 11 dự án luật. Hai dự án luật dự kiến sẽ được thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới, bao gồm luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế và luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

CHu tich quoc hoi 2024
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: TNO

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề nghị bổ sung ba dự án luật khác, liên quan đến đầu tư, ngân sách, và quy hoạch, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Thường trực Ủy ban Pháp luật nhanh chóng nghiên cứu và bổ sung các đề xuất này vào chương trình làm việc, đảm bảo các dự án luật đủ điều kiện để thông qua.

Một trong những vấn đề nổi bật khác trong phiên họp là công tác giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, cũng như các báo cáo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến nay.

Bên cạnh đó, các báo cáo công tác năm 2024 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và các báo cáo về phòng, chống tội phạm, tham nhũng cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rút ngắn thời gian các phiên họp, tập trung vào những nội dung quan trọng và các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự án luật.

"Chúng ta cần tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về thể chế để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là khi đất nước vừa trải qua thiên tai nặng nề," ông Mẫn nói.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi). Đồng thời, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ người dân chịu thiệt hại do bão. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, nhân viên đóng góp ít nhất một ngày lương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo thống kê từ Văn phòng Quốc hội, tính đến ngày 11/9, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại lớn với 326 người chết và mất tích, hơn 800 người bị thương, và hàng trăm nghìn hecta đất nông nghiệp cùng gia súc, gia cầm bị hư hại hoặc cuốn trôi.

Bình luận