TTXVN đưa tin, chỉ số VN-Index tăng gần 20 điểm trong buổi sáng, chính thức vượt mốc 1.770 điểm, trong khi HNX-Index dao động nhẹ quanh tham chiếu. Diễn biến này phản ánh trạng thái đi lên của thị trường, dù lực tăng chủ yếu vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cột.
Theo ghi nhận, động lực chính kéo VN-Index vượt mốc 1.770 điểm đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, cổ phiếu VIC tăng 5,48% và VHM tăng 3,82%, trở thành hai trụ cột đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số. Sự bứt phá của nhóm này đã bù đắp đáng kể cho áp lực điều chỉnh đang hiện diện ở nhiều mã khác trên thị trường.
Bên cạnh nhóm Vingroup, một số cổ phiếu trụ khác cũng giao dịch tích cực, hỗ trợ xu hướng tăng chung. Đáng chú ý, STB tăng trần ngay từ đầu phiên, tạo điểm nhấn trong nhóm ngân hàng. Ngoài ra, các mã như VPL và MWG cũng ghi nhận diễn biến khả quan, góp phần củng cố sắc xanh của VN-Index. Ở chiều ngược lại, LPB giảm gần 6%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong rổ VN30, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số.
Trên sàn HNX, diễn biến giao dịch có phần phân hóa rõ nét. Các cổ phiếu PVS, NVB và BAB dẫn đầu nhóm tăng điểm, đóng góp tích cực cho chỉ số HNX-Index. Trong khi đó, áp lực giảm điểm lại tập trung ở các mã PTI, PVI, SHS và CEO, khiến HNX-Index chỉ dao động nhẹ quanh mốc tham chiếu và chưa thể hình thành xu hướng tăng rõ ràng.
Xét theo nhóm ngành, áp lực bán vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm tài chính và bất động sản, nơi nhiều cổ phiếu điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu năng lượng, nguyên vật liệu và tiêu dùng thiết yếu chưa ghi nhận diễn biến đáng chú ý, giao dịch tương đối trầm lắng và thiếu động lực dẫn dắt.
Thanh khoản thị trường trong phiên sáng đạt gần 13.000 tỷ đồng. Mức thanh khoản này được đánh giá là không quá sôi động nhưng cũng không rơi vào trạng thái ảm đạm, cho thấy dòng tiền vẫn đang duy trì sự hiện diện nhất định trên thị trường. Hoạt động giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm tựa tâm lý khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 50 tỷ đồng trong buổi sáng. Trong đó, MWG là tâm điểm mua ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong tháng 12, khối ngoại đã giảm đáng kể áp lực bán ròng và có xu hướng quay trở lại mua ròng, góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong nước. Tuy vậy, diễn biến thị trường cho thấy sự phụ thuộc khá lớn vào nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm Vingroup.
Nhìn tổng thể, thị trường chứng khoán sáng 23/12 duy trì nhịp tăng nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn các mã còn lại vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy rủi ro vẫn hiện hữu nếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt không tiếp tục duy trì đà tăng trong các phiên giao dịch tới.



