Công an TPHCM chặn cá độ các tụ điểm xem World Cup 2022

(VOH) - Công an TPHCM đã ra quân để ngăn chặn các hành vi cá độ diễn ra tại các tụ điểm xem bóng đá hoặc trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Tại họp báo về kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP chiều 24/11, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó Phòng tham mưu - Công an TP.HCM, cho biết từ đầu tháng 11, Công an TP đã ban hành thông báo về chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ.

Công an TPHCM chặn cá độ các tụ điểm xem World Cup 2022 1
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TPHCM. Ảnh: VGP

Dự báo tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2022) nên ngày 15/11, các lực lượng cũng tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trong thời gian diễn ra World Cup 2022 và Tết Nguyên đán 2023.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TPHCM cho biết, công an Thành phố tập trung nguồn lực tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý các băng nhóm, tụ điểm đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá. Trên không gian mạng, tăng cường xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cá cược, bóng đá, cho vay tiền và đòi nợ (youtube, web quảng cáo).

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, từ ngày 21-22/11, các lực lượng đã phối hợp với Bộ Công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn. Các cơ quan chức năng đã khám xét 8 địa điểm tại 6 quận, huyện ở TPHCM, tổng số tiền giao dịch để cá cược trong đường dây hơn 30.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/11, Công an Thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam 13 đối tượng (Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Assset) chuyên cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và có những hành động đòi nợ vi phạm pháp luật.

Tại cuộc họp, thông tin về công tác quản lý bếp ăn tập thể của các trường học tại TPHCM, ông Hồ Tấn Minh- Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết: "Thành phố Hồ Chí Minh số trường có bếp ăn tập thể là 1834, suất ăn công nghiệp là 487. Trong công tác chỉ đạo và giám sát, Sở Giáo dục cũng đã phối hợp với Ban an toàn thực phẩm của thành phố có những ký kết liên tịch và thống nhất về hoạt động kiểm tra, giám sát. Sở cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường để thực hiện công tác giám sát về công tác chế biến cũng như giá thành của bữa ăn hằng ngày trong nhà trường. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc kiểm soát đảm bảo nguồn thực phẩm cung cấp bếp ăn, nhà ăn, 

Liên quan công tác hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến tiêu dùng cuối năm trên địa bàn thành phố, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết: "có những chương trình như kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố. Trong tuần vừa rồi, thành phố tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và kết hợp hội chợ để giúp các doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm cũng như tìm nguồn cung ứng sản phẩm, nguồn nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh. Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung từ ngày 15/11 đến hết ngày 31/12/2022.  Đây cũng là dịp để các cái doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, người tiêu dùng mua các sản phẩm mà với giá được giảm so với bình thường"

Phước Tiến