Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(VOH) - Ngày 15/4, Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5; mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các sự kiện quan trọng của Thành phố diễn ra an toàn trong tháng 4 và tháng 5 tới đây, phát biểu tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đề nghị các lực lượng thuộc Công an TP chủ động lên kế hoạch, nắm tình hình ở các lĩnh vực.

Trong đó, trọng tâm là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân góp phần giữ gìn an ninh trật tự chung trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) chủ động phối hợp với các ban, ngành, lực lượng Thanh tra giao thông, Thanh niên xung phong, cùng với các lực lượng, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức ra quân, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để triển khai các phương án tối ưu nhằm giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ…

Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 1
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, và Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đợt ra quân lần này, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM xác định “lấy người dân là chủ thể, trung tâm, mọi hoạt động của Cảnh sát giao thông phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân”; Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông, kịp thời xử lý không để tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên địa bàn;

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, như: cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ,... và các vi phạm pháp luật khác như vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế lao động 1/5; đặc biệt đảm bảo cho nhân dân và khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, trong thời gian tổ chức SEA Games 31 và đón mùa du lịch hè năm 2022.

Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 2
Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM

Để thực hiện có hiệu quả đợt ra quân cao điểm, Thiếu tá Lê Văn Sơn – Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Trung đoàn cảnh sát cơ động cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT đặc biệt là tham gia và phát huy hiệu quả của tổ công tác 363 trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố với quyết tâm cao nhất để giữ gìn an ninh trật tự mang đến sự bình yên cho nhân dân thành phố.

Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 3
Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 3/4 và 1/5

Theo kế hoạch vừa được Bộ Công an triển khai, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân đợt cao điểm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại các thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm; Tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; Đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Thời gian thực hiện kế hoạch này từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5.