CT CTXH Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình đến Tiền Giang

(VOH) - Chương trình Công tác Xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình đến Tiền Giang trao tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Ngày 25/10, chương trình Công tác Xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình với chủ đề: “Hành trình lan toả tin yêu lần 9 đến Tiền Giang chứa chan nghĩa tình" đã đến tỉnh Tiền Giang, trao tặng quà cho 300 hộ khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ cho 33 thiếu nhi vượt khó hiếu học tại Trường tiểu học Đông Hoà Hiệp, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Cùng ngày, đoàn đã đến trao tặng nhà tình nghĩa và quà tặng đồ dùng gia đình cho bà Lê Thị Na – người thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 liệt sĩ tại ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn dự lễ khánh thành trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Văn Giái - du kích tham gia kháng chiến chống Mỹ tại ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tổng trị giá 500 triệu đồng bao gồm tiền mặt và quà tặng của các tài trợ đồng hành cùng chương trình.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân
Chương trình đã trao tặng quà cho 300 hộ khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ cho 33 thiếu nhi vượt khó hiếu học.

Tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang gởi lời cảm ơn đến Chương trình Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình đã thực hiện nhiều công tác ý nghĩa, không chỉ đem đến niềm vui, sự ấm áp cho hai gia đình có công cách mạng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mà còn đồng hành cùng với chính quyền địa phương xây dựng cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách, gia đình có công có được mái nhà, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Sắp tới, Chương trình Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình tổ chức cứu trợ lũ lụt đợt 3 tại Miền Trung sau 3 đợt với tổng số tiền vận động gần 300 triệu đồng.

Chương trình Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình là một hoạt động cộng đồng được tổ chức, thành lập từ tâm nguyện của gia đình, đồng đội, bạn bè và thân hữu của đồng chí Phan Trọng Bình - cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng chí Phan Trọng Bình (1923-2017) là thế hệ tù chính trị Côn Đảo có ý chí đặc biệt kiên trung trong cuộc đấu tranh chống ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam.