Chờ...

Cựu cục phó Quản lý thị trường Hà Nội kháng cáo kêu oan vụ “bảo kê” SGK giả

VOH - TAND cấp cao Hà Nội vừa có quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng - cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Ngoài ông Trần Hùng kêu oan, 17 người khác trong vụ án này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến được mở vào ngày 22/1.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 7/2023, ông Trần Hùng bị TAND Hà Nội tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Hùng lãnh án cao thứ 2 trong 36 người bị xét xử, sau bà Cao Thị Minh Thuận (10 năm tù) - người bị xác định cầm đầu đường dây sách lậu.

Vụ án này được điều tra từ tháng 6/2021, khởi phát khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) phát hiện đường dây sản xuất hàng triệu cuốn sách giả.

Hai tháng sau, ông Trần Hùng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến tháng 11/2021, C03 thay đổi tội danh, điều tra cựu cục phó quản lý thị trường về tội nhận hối lộ.

Vụ án này đã nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trong bản cáo trạng và hồ sơ tài liệu được chuyển sang tòa án, cơ quan điều tra cùng viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm cáo buộc ông Trần Hùng tội nhận hối lộ.

Cựu cục phó Quản lý thị trường Hà Nội kháng cáo kêu oan vụ “bảo kê” SGK giả
Cựu cục phó Trần Hùng tại phiên tòa sơ thẩm 

Suốt quá trình xét xử sơ thẩm, ông Trần Hùng liên tục kêu oan, khẳng định "10 năm qua, không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được tôi".

Trong khi đó 35 người còn lại bị đưa ra xét xử cùng ông Trần Hùng đều nhận tội. Nguyễn Duy Hải (bị cáo buộc môi giới hối lộ) cũng thừa nhận giúp bà Cao Thị Minh Thuận đưa tiền cho ông Hùng.

Tòa sơ thẩm xác định lời khai của Hải phù hợp với lời khai của Thuận, của hai nhân chứng và những người liên quan khác.

Tòa sơ thẩm xác định, sau khi bị phát hiện 27.300 cuốn sách giáo khoa giả, bà Thuận cùng Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) nhờ ông Hùng "tha" để đổi lại sẽ chi 400 triệu đồng.

Sau trao đổi với Hải, ông Hùng "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi.

Sáng 15/7/2020, bị cáo Hải cầm 300 triệu đồng của bà Thuận mang đến phòng làm việc ông Hùng nhưng bị đuổi về. Đầu giờ chiều cùng ngày, bị cáo Hải tiếp tục quay lại gặp ông Hùng.

Tại phiên sơ thẩm, suốt 4 ngày xét hỏi, cựu cục phó Trần Hùng luôn kêu oan, "bị vu khống nhận tiền" và cho rằng "VKS hoàn toàn sai lầm khi cáo buộc nhận hối lộ".

Ông Hùng nhiều lần khẳng định khi Cao Thị Minh Thuận liên hệ xin xỏ thì "bị cáo ngay lập tức từ chối".