Đã cứu được 3 thuyền viên mất tích trên biển Bình Thuận

(VOH) - Vị trí tìm thấy 3 thuyền viên cách khá xa hiện trường vụ chìm tàu. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm một thuyền viên bị nạn còn lại.

Chiều 26/1, có 3 trong số 4 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá đã được cứu sống, đưa vào đất liền an toàn. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã La Gi (Bình Thuận) c

Vị trí tìm thấy 3 thuyền viên cách khá xa hiện trường vụ chìm tàu. Ba người may mắn được cứu sống gồm: Phạm Văn Hòa (sinh năm 1983); Ngô Văn Tình (sinh năm 1979) và Trần Văn Phương (sinh năm 1993) cùng ngụ phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Đã cứu được 3 thuyền viên mất tích trên biển Bình Thuận 1
Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng và các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị chìm tiếp tục tham gia hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị nạn còn lại là Võ Phi La (sinh năm 1975).

Trước đó sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), tàu cá BTh 83165 TS trong lúc đang hành nghề lặn tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, do sóng to, gió lớn đánh vào tàu cá làm tàu bị chìm. Lúc xảy ra sự cố trên tàu có 12 thuyền viên bị rơi xuống biển. Sau đó, 8 thuyền viên được các tàu cá gần đó cứu, còn lại 4 thuyền viên bị mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã La Gi đề nghị Đồn Biên phòng Phước Lộc, Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi phối hợp với UBND phường Bình Tân thông báo cho tất cả tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá BTh 83165 TS bị chìm thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên gặp nạn.