Tàu hàng va chạm tàu cá ở Hà Tĩnh: Tìm được 3 thi thể thuyền viên mất tích

(VOH) – Cả 3 thi thể thuyền viên đều được phát hiện mắc kẹt trong buồng lái của chiếc tàu cá bị chìm.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Xuân Tình (SN 1977), Trần Văn Chính (SN 1990) và Trần Văn Song (SN 1988, đều trú tại xã Cẩm Lộc, H.Cẩm Xuyên).

Thi thể 3 thuyền viên đã được lực lượng chức năng đưa vào vào đất liền, làm thủ tục bàn giao gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Tàu hàng va chạm tàu cá ở Hà Tĩnh: Tìm được 3 thi thể thuyền viên mất tích
Theo dõi sức khỏe thuyền viên được cứu. Nguồn: CAO

Vụ va chạm trên xảy ra trong đêm 26/10, giữa tàu vận tải Trường Thanh 168 và tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh mang số hiệu HT 902566 TS.

Trên tàu khi đó có sáu thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Tình (45 tuổi, trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng.

Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển.

Nhận được tin báo của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng nhanh chóng triển khai lực lượng, điều động tàu CSB 3006, thuộc Hải đội 102, khẩn trương đến khu vực tàu cá bị nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Rạng sáng 27/10, tàu CSB 3006 đã tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn, tiếp nhận 3 thuyền viên được các tàu cá và tàu hàng cứu được. Ba thuyền viên được cứu gồm: Nguyễn Văn Hòa (36 tuổi), Lê Văn Hùng (30 tuổi) và Lê Văn Hiệu (55 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh.