3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng

(VOH) – Một vụ va chạm giữa tàu vận tải Trường Thanh 168 và tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh tại khu vực biển Hà Tĩnh, làm tàu cá bị chìm, 3 ngư dân mất tích.

Ngày 27/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết, vụ va chạm giữ tàu vận tải Trường Thanh 168 và tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh xảy ra trong đêm 26/10.

3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng 1

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 3006 tiếp nhận các ngư dân trên tàu gặp nạn -Nguồn ảnh: TTO

Tàu vận tải Trường Thành 168 đang từ cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đi Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đi qua vùng biển cách đông bắc Cửa Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 8 hải lý thì va chạm với một tàu cá khiến tàu cá bị chìm, các ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Tàu cá bị nạn mang số hiệu HT 902566 TS gồm sáu thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Tình (45 tuổi, trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng.

Sau khi nhận được tin báo từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh vùng nhanh chóng triển khai lực lượng, điều động tàu CSB 3006, thuộc Hải đội 102, khẩn trương đến khu vực tàu cá bị nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Rạng sáng 27/10, tàu CSB 3006 đã tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn. Lúc này, tại thực địa có ba tàu hàng và bảy tàu cá đang tìm kiếm các thuyền viên bị nạn. Tàu CSB 3006 đã tiếp nhận hai thuyền viên từ tàu Trường Thành 168 và một thuyền viên từ tàu cá của ngư dân ứng cứu.

3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng 2
Các ngư dân được chăm sóc sức khỏe trên tàu  CSB 3006 - Nguồn ảnh: TTO

Ba thuyền viên được cứu gồm: Nguyễn Văn Hòa (36 tuổi), Lê Văn Hùng (30 tuổi) và Lê Văn Hiệu (55 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh. Sức khỏe, tinh thần của các ngư dân được cứu hiện ổn định.

Ba người còn mất tích là thuyền trưởng Nguyễn Xuân Tình và hai thuyền viên Trần Văn Chính (32 tuổi), Trần Văn Song (34 tuổi), đều ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Hiện tàu CSB 3006 đang tiếp tục cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên thực địa trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6.