Đại kỳ 1.800m vuông bay giữa bầu trời TPHCM ngày Quốc khánh 2/9

(VOH) – Đã có 10 khinh khí cầu được thả lên nền trời TPHCM, trong đó 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ.

Sáng ngày 2/9, đại kỳ dài 60m, rộng 30m (diện tích 1.800m vuông) được các khinh khí cầu kéo lên trên nền trời TPHCM mừng lễ Quốc khánh.

Đây là một hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc lập" tại TPHCM. Lễ hội "Tết Độc Lập" nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

Đại kỳ 1.800m2 bay giữa bầu trời TPHCM ngày 2/9 
Hình ảnh đẹp trên nền trời TPHCM với lá cờ đỏ sao vàng đem lại nhiều cảm xúc - Ảnh: TTO

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng từ sáng sớm rất đông người dân đã đến công viên Bạch Đằng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc khinh khí cầu kéo đại kỳ bay lên từ bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Đã có 10 khinh khí cầu được thả lên nền trời TPHCM, trong đó 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ.

Theo ban tổ chức, thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập" khai mạc vào sáng 2/9. Ngoài ra, còn có dù lượn, lướt ván biểu diễn trên sông, thuyền rồng... cũng rất tưng bừng. 

Đại kỳ 1.800m2 bay giữa bầu trời TPHCM ngày 2/9 2
Đã có 10 khinh khí cầu được thả lên nền trời TPHCM - Ảnh: TTO 

Vào lúc 15 giờ ngày 2/9, hoạt động thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ sẽ được thực hiện lần nữa. Về đêm, ban tổ chức có thắp đèn để tạo nên một khung cảnh lung linh bên bờ sông phục vụ người dân nghỉ lễ tại thành phố.

Theo ông Võ Trọng Nam - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, việc kéo đại kỳ lớn lên nền trời được đánh giá phức tạp do phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, hướng gió. So với buổi kéo thử nghiệm ngày 1/9, thời tiết sáng 2/9 trong xanh và đẹp hơn, tuy nhiên hướng gió thay đổi liên tục, khiến ê kíp thực hiện phải nỗ lực rất nhiều – Báo TTO thông tin. 

Đại kỳ 1.800m2 bay giữa bầu trời TPHCM ngày 2/9 3
Ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, trong sáng 2/9 còn có trình diễn dù lượn - Ảnh: TTO

Cùng với chương trình kéo đại kỳ trên sông Sài Gòn, TPHCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. Thủ Đức và các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào 1-2/9. Cùng với đó, từ 19/8 đến 4/9, triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng).