Đắk Lắk: Voi rừng phá hoại nương rẫy, cảnh báo người dân đảm bảo an toàn

(VOH) - Vài ngày qua, tại huyện Buôn Đôn, 4 con voi rừng tiến sát khu vực chăm sóc voi nhà, giành thức ăn và phá hoại nhiều tài sản.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk), đàn voi rừng xuất hiện tại khu vực xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Cách đây 2 ngày, những con voi rừng tiến vào khu vực chăm sóc voi nhà của đơn vị tại Tiểu khu 462 (xã Krông Na) trong khoảng hơn 30 phút - giành thức ăn (chuối, dưa hấu) của 3 voi nhà mới được giải cứu, làm dây hàng rào điện bị đứt, một số trụ sắt bị nghiêng.

Sự việc được cán bộ trực phát hiện, song đàn voi rừng đến lúc 4h, trời quá tối, camera an ninh trung tâm không thể ghi nhận.

voi rừng
Voi rừng phá hàng rào điện Trung tâm Bảo tồn voi. (Ảnh: VNE)

Hiện đàn voi rừng này đang ở khu vực rừng thuộc xã Krông Na và di chuyển về hướng xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Vào mùa khô, voi rừng thường xuất hiện, di chuyển đến nương rẫy của người dân để tìm kiếm thức ăn.

Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk Lắk cho biết: “Chúng tôi đã khuyến cáo người dân không ở lại rẫy vào ban đêm. Đồng thời, tổ chức các tổ bảo vệ có biện pháp xua đuổi voi phù hợp để hạn chế thiệt hại về tài sản cũng như xung đột giữa người và voi”.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, tỉnh còn khoảng 137 con voi, trong đó có 80 con voi hoang dã sống Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn), 37 voi nhà.

Năm 2018, AAF tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn. Thời gian qua, chính quyền Đắk Lắk đã chi hàng tỷ đồng giải cứu 6 con voi nhà, đưa về trung tâm bảo tồn chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.