Sáng 6/4, anh Phan Văn Hào (trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bắt được một con tê tê trong vườn. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin và nhận thấy đây loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Hào đã trình báo với cơ quan chức năng và bàn giao lại cá thể tê tê này.
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức đã tiếp nhận cá thể tê tê trong tình trạng sức khỏe tốt, trọng lượng gần 2kg.
Theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã, nguy cấp, tê tê là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.
Trước đó, giữa tháng 3/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng là nhân viên hợp đồng của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015.
Các đối tượng trên đã có hành vi vận chuyển một cá thể tê tê từ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập về Bình Phước để bán kiếm tiền.
Đọc thêm: Bốn đối tượng buôn bán, vận chuyển vảy tê tê lãnh án 18 năm tù
|
Tê tê là loài thú có vú duy nhất trên thế giới có cơ thể được bao phủ lớp vảy cứng. Loài động vật này không có răng, chúng sử dụng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối – thức ăn ưa thích của chúng ngoài tự nhiên. Tê tê có thể tiêu thụ tới 200.000 con kiến một ngày. Tê tê đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Tê tê con luôn bám trên đuôi mẹ khi di chuyển và kiếm ăn vào ban đêm. Trên thế giới có tất cả 8 loài tê tê, 4 loài ở châu Á và 4 loài ở châu Phi. Việt Nam là nơi cư trú của 2 loài: Tê tê Java (Manis javanica) và Tê tê Vàng (Manis pentadactyla) – cả hai loài đều nằm trong danh sách loài Cực kỳ nguy cấp trong Danh lục đỏ của IUCN. |


