Theo điều tra ban đầu, hai doanh nghiệp chủ chốt trong đường dây này là Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước.
Công ty Nhật Minh Food được thành lập năm 2018, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ uống. Sau nhiều lần thay đổi ngành nghề và cơ cấu vốn, đến năm 2022, doanh nghiệp chuyển sang sản xuất dầu thực vật. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra thị trường sản phẩm dầu thực vật nhãn hiệu OFood – thực chất là dầu dành cho vật nuôi nhưng được đóng gói, dán nhãn để tiêu thụ như dầu ăn thông thường.
Công ty An Hưng Phước, được thành lập từ năm 2011, là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhập khẩu dầu thực vật. Trong các năm gần đây, công ty này liên tục tăng vốn điều lệ, từ 20 tỷ lên 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định đây là một trong những đầu mối tiêu thụ dầu chăn nuôi lớn, liên kết chặt chẽ với Nhật Minh Food.
Các đối tượng trong đường dây này đã lợi dụng việc dầu ăn cho người có giá bán cao hơn dầu chăn nuôi khoảng 17%, đồng thời trốn thuế giá trị gia tăng. Theo quy định, dầu ăn cho người tiêu dùng chịu thuế 8%, trong khi dầu chăn nuôi được miễn thuế.
Để che giấu hành vi, nhóm đối tượng sử dụng hệ thống đường ống ngầm để bơm dầu nguyên liệu từ bồn chứa dầu thức ăn chăn nuôi sang bồn sản phẩm tiêu dùng. Các sản phẩm dầu được công bố chứa vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy hoàn toàn không có thành phần này.
Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Cục An toàn thực phẩm đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ, coi đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe cộng đồng, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cam kết xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng tới niềm tin vào thị trường thực phẩm.
Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Công ty TNHH Daesang Việt Nam – chủ thương hiệu O’Food – đã phát thông cáo báo chí khẳng định không liên quan tới sản phẩm dầu ăn OFood bị phát hiện trong vụ án. Daesang nhấn mạnh rằng O’Food là thương hiệu chính thống của công ty, và người tiêu dùng không nên nhầm lẫn giữa hai sản phẩm mang tên tương tự.


