Đề nghị miễn hai loại thuế với lao động Việt tại Nhật Bản

(VOH) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề nghị phía Nhật Bản miễn thuế cư trú và thuế thu nhập với lao động Việt Nam vì bị giảm 30% thu nhập khi đồng yên rớt giá.

Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản, ông Nakatani Gen hội đàm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Làm việc với trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Nakatani Gen, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định đồng yên rớt giá khiến thu nhập của lao động Việt tại nước này giảm khoảng 30%.

Trong khi đó, người lao động, du học sinh Việt đang bị đánh 2 loại thuế mà Nhật Bản không áp dụng với nhiều quốc gia khác. Việc đánh hai loại thuế khiến thu nhập thực tế còn lại của lao động thấp, khó thu hút họ tham gia các chương trình khác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong phía Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiếp nhận, tăng lương tối thiểu, cho thực tập sinh Việt Nam được hưởng các quy chế bình đẳng như áp dụng với một số quốc gia khác.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Nakatani Gen hội đàm về chương trình thực tập sinh kỹ năng (Ảnh: Molisa)

Ông Dung đồng thời đề nghị Nhật Bản cải tiến các chương trình tiếp nhận thực tập sinh, chương trình lao động kỹ năng và đánh giá lại chương trình tiếp nhận điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi.

Ngoài ra, phía Nhật xem xét mở rộng ngành nghề tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam trong lĩnh vực phục vụ nhà hàng, khách sạn, lái xe, dịch vụ, bảo dưỡng đường sắt đô thị và tàu cao tốc, thi công, xây dựng công trình ngầm, xử lý nước thải, môi trường đô thị... Đây là những ngành lao động Việt thích ứng nhanh, nâng cao được kỹ năng nếu qua đào tạo cơ bản.

Lắng nghe đề xuất, ông Nakatani Gen nói sẽ ghi nhận các ý kiến và khẳng định sẽ nêu vấn đề tại cuộc làm việc với các cơ quan chức năng chuyên trách của Nhật Bản vào tháng 12 hằng năm.

Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản từ năm 1992, thời gian 3-5 năm với mức thu nhập bình quân hiện đạt 1.200-1.400 USD mỗi tháng. Trên 370.000 thực tập sinh trong tổng số gần 500.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Nhật.

Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thu nhập của lao động Việt tại Nhật Bản trung bình 1.200-1.400 USD mỗi tháng.

Cả nước có hơn 600.000 lao động đang làm việc tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi năm chuyển về gần 4 tỷ USD ngoại tệ theo đường chính ngạch, chưa kể các kênh khác. Trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vẫn là thị trường truyền thống thu hút trên 90% lao động Việt Nam.