Đến chiều 2/1, 2 du khách bị sóng cuốn mất tích ở biển Kê Gà vẫn chưa được tìm thấy

​​​​​​​(VOH) - Đến chiều 2/1, lực lượng biên phòng Bình Thuận vẫn tuần tra dọc bờ biển Kê Gà thuộc để tìm kiếm 2 du khách bị sóng cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến biển Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam vào ngày 1/1/2021. Đến 9 giờ sáng ngày 2/1 sau khi ăn sáng xong, nhóm du khách đã đi xe máy ra biển tắm.

Hậu quả 2 người trong nhóm du khách trên là Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1994, trú tỉnh Quảng Bình) và Thái Bá Phong ( sinh năm 1994, trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã bị sóng cuốn trôi và mất tích. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả 2 du khách đều không mặc áo phao.

Lực lượng chức năng tuần tra dọc bờ biển tìm kiếm 2 du khách mất tích ở vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) - Ảnh: TTO

Lực lượng chức năng tuần tra dọc bờ biển tìm kiếm 2 du khách mất tích ở vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) - Ảnh: TTO 

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng xã Tân Thành, đồn Biên phòng Tân Thành nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm. Đồng thời, thông báo cho ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực, chủ các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia tìm kiếm.

Theo các lực lượng tham gia tìm kiếm, hiện tại vùng biển Kê Gà đang có sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cho đến 16 giờ 30 phút chiều 2/1, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam vẫn đang tổ chức tìm kiếm 2 du khách bị sóng cuốn trôi tại khu vực biển Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Vào cuối năm 2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các Ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai phương án ứng phó với diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho du khách.

Thực hiện việc gia cố, che chắn kỹ lưỡng đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, tăng cường lực lượng cứu hộ tại các khu vực ven biển, treo cờ báo biển động và dừng tất cả các hoạt động trên biển như tắm biển, thể thao biển... trong thời gian biển động.