Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD

(VOH) - Chiều 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch tổng thể quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030. Trong đó vùng Đông Nam Bộ tăng khoảng 8-8,5%/năm, vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 9%/năm.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD...

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nhấn mạnh thêm "phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin và hạ tầng số quốc gia", "hoàn thành các công trình có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng".

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng trong quy hoạch biển, những vấn đề dịch vụ hàng hải, vận tải đường biển còn chưa được đậm nét, đề nghị tận dụng tốt những lợi thế của Việt Nam để xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển, đội tàu; Cần có sự chú trọng đúng mức cho giao thông đường sắt...

Các đại biểu đề nghị các nội dung trong quy hoạch tổng thể quốc gia cần có tiêu chí, mục tiêu, với mức độ chi tiết phù hợp theo từng vùng, từng ngành, lĩnh vực...

Xem thêm: Tết Quý Mão 2023: Dành hơn 460 tỷ đồng tặng quà người có công

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.

Lưu ý tuân thủ luật Quy hoạch, bám sát kết luận của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.