Đèo Bảo Lộc lưu thông bình thường trở lại sau hơn 1 ngày ùn tắc vì sạt lở

(VOH) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã thông xe trở lại sau hơn 1 ngày ùn tắc vì sạt lở.

Hiện các điểm sạt lở được giải quyết và mặt đường đã được dọn sạch để chống trơn trượt.

Đèo Bảo Lộc thông xe trở lại sau hơn 1 ngày ùn tắc vì sạt lở

Hàng xe dài hàng chục cây số chờ đợi thông đèo. Ảnh: congan

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, rạng sáng 9/8, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng tại 6 vị trí lớn và hàng chục vị trí nhỏ. Sạt lở khiến tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam bị tê liệt trong nhiều giờ.

Xe khách 45 chỗ bị hất văng xuống vực

Xe khách 45 chỗ bị hất văng xuống vực. Ảnh: congan

Vào 22 giờ đêm, tại khu vực chân đèo (thuộc địa bàn xã Đại Lào), đất đá phía ta luy dương lại tiếp tục trôi xuống đường với khối lượng hàng trăm m3, đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng chữa trị. Hai ô tô bị hỏng nặng.

Vụ tai nạn kép này khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20) bị ùn tắc hàng chục km, đoạn từ xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) đến hết đèo Bảo Lộc xuống ngã ba Ba Sar, thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Liền đó, xe của lực lượng cảnh sát, ngành giao thông đã kịp thời có mặt ứng cứu, đưa một số bệnh nhân đến các bệnh viện gần nhất băng bó vết thương, chữa trị. Đến nay xác định, không có thiệt hại thương vong về người.