Điểm tin chiều 12/3: Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps | Thêm 2 tuyến cao tốc chiến lược

Đi ô tô xông vào phòng trọ cướp máy tính xách tay; Phẫu thuật thành công ca bệnh ung thư lưỡi lan rộng; Việt Nam có trọng tài FIFA nam thứ 4 là những thông tin nổi bật.

Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps, người dân bất ngờ

Vào chiều 11/3, nhiều người bất ngờ khi tìm kiếm cụm từ 'Bệnh viện Chợ Rẫy' (TPHCM), Google Maps đã hiển thị một cửa hàng bán xe, hình ảnh của hàng này hiện lên đầu tiên trên định vị của Bệnh viện Chợ Rẫy mặc dù những hình ảnh tiếp theo thì vẫn là hình ảnh của bệnh viện này.

Ngoài việc hiển thị hình ảnh sai, thông tin địa chỉ cũng đã bị thay đổi thành 166-168 đường Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp. Trong khi đó bệnh viện Chợ Rẫy lại ở 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5 (TP.HCM). Đến sáng nay, địa chỉ đã được đổi lại, nhưng hình chụp cửa hàng bán xe thì vẫn còn.

Chợ Rẫy

Thông tin là bệnh viện Chợ Rẫy nhưng Google Maps hiển thị doanh nghiệp với địa chỉ khác

Thủ tướng yêu cầu xây dựng thêm 2 tuyến cao tốc chiến lược

Hôm nay 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương liên quan 2 tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh các tuyến cao tốc đang được triển khai, việc đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc sau là rất cần thiết, theo tinh thần đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có chiều dài dự kiến khoảng 88 km. Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh Ninh Bình dài 26 km, dự kiến giao tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư; đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Nam Định, Thái Bình dài 62 km, dự kiến tỉnh giao Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án. Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài gần 129 km, thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía tây, dự kiến giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền.

Điểm tin chiều 12/3: Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps | Thêm 2 tuyến cao tốc chiến lược 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Phẫu thuật thành công ca bệnh ung thư lưỡi lan rộng

Hôm nay 12/3, các bác sĩ khoa Ngoại 2 - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca bệnh ung thư lưỡi lan rộng bằng phương pháp tạo hình khó, kèm cắt xương đòn.

Bệnh nhân H. (56 tuổi) có khối u to tại cổ, bệnh nhân đau nhiều, ăn kém. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u sùi lan rộng ở lưỡi sàng miệng phải, hạch cổ bên phải cứng dính. Khối u vùng lưỡi phải có kích thước 34x24mm; di căn hạch cổ. Sau khi được hội chẩn bởi hội đồng chuyên môn của Bệnh viện, xác định đây là một ca ung thư lưỡi lan rộng có chỉ định phẫu thuật.

Hiện bệnh nhân H. đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, sức khỏe ổn định, vết mổ tiến triển tốt và sẽ được xuất viện khi vết mổ ổn định hoàn toàn.

Điểm tin chiều 12/3: Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps | Thêm 2 tuyến cao tốc chiến lược 3

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ca bệnh ung thư lưỡi lan rộng. Ảnh: TTXVN

Đi ô tô xông vào phòng trọ cướp máy tính xách tay

Hôm nay 12/3, Công an Phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T., sống ở khu nhà trọ số 100 đường Ung Văn Khiêm về việc bị một người đàn ông đi ô tô xông vào phòng trọ cướp máy tính xách tay.

Người đàn ông ngồi trong xe ô tô chờ có người thuê trọ mở cổng thì mở cửa xe bước xuống; một tay bỏ túi quần, một tay cầm điện thoại giả vờ xem rồi đi thẳng vào bên trong khu nhà trọ. Khoảng 10 phút sau, người này chạy ra mở cổng, trên tay ôm chiếc máy tính xách tay. Khi xông vào phòng trọ người này liên tục chửi bới với nội dung 'trả tiền đây. Chị và người nhà liền la lớn và gọi cho chủ phòng trọ và chạy trốn vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại.

Chị cũng cho biết không có mâu thuẫn hay nợ nần gì với bất cứ ai.

phòng trọ

Người đàn ông tay ôm máy tính xách tay chạy ra ngoài cổng. Ảnh cắt từ clip

Việt Nam có trọng tài FIFA nam thứ 4

Trọng tài Lê Vũ Linh đã tham gia kỳ thi sát hạch trọng tài FIFA tại Malaysia và đã đạt được các tiêu chuẩn để trở thành trọng tài FIFA vào tháng 1 vừa qua. Đạt danh hiệu này, trọng tài Vũ Linh sẽ được mang logo FIFA trên áo khi làm nhiệm vụ vào thời gian tới. Trọng tài Lê Vũ Linh sinh năm 1989 tại Vĩnh Long. Đây là độ tuổi còn khá trẻ đối với một vị trọng tài.

Sat khi đạt chuẩn FIFA, trọng tài Vũ Linh đã tiếp tục thi sát hạch lên cấp trọng tài FIFA Elite (cao cấp hơn trọng FIFA), nhưng không đạt. Trước Lê Vũ Linh, Việt Nam có 3 trọng tài đạt danh hiệu này lần lượt là Ngô Duy Lân (Elite), Hoàng Ngọc Hà (FIFA), Nguyễn Mạnh Hải (FIFA). Việt Nam có 3 nữ trọng tài là Bùi Thị Thu Trang, Công Thị Dung và Lê Thị Ly. Ở vị trí trợ lý trọng tài, Việt Nam có 10 người, trong đó có 3 nữ và 7 nam. Ở bộ môn Futsal, trọng tài FIFA có 3 người đều là nam.

Điểm tin chiều 12/3: Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps | Thêm 2 tuyến cao tốc chiến lược 5
Trọng tài Lê Vũ Linh (giữa) trọng tài FIFA thứ 4 của Việt Nam.