Điểm tin chiều 15/2: Mức đóng BHYT tăng | Google Maps đổi tên đường Điện Biên Phủ

(VOH) – Nguy cơ phá sản, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội kêu cứu; Thí điểm xác thực sinh trắc học cho khách làm thủ tục đi máy bay; Đường sắt xóa bỏ hàng trăm lối đi tự mở…là những tin mới.

Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tăng, người tham gia BHYT hộ gia đình được lợi gì?

Với các phương thức đóng hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) phải đóng cụ thể như sau: Phương thức đóng 3 tháng 243.000 đồng, đóng 6 tháng 486.000 đồng, đóng 12 tháng 972.000 đồng.

Trường hợp người tham gia theo hộ gia đình còn được giảm mức đóng. Mức phí BHYT tăng, quyền lợi của người tham gia tăng theo cụ thể danh mục thuốc BHYT mới có hiệu lực từ 1-3-2023: bổ sung nhiều loại thuốc được hưởng BHYT, trong đó bổ sung 47 loại thuốc mãn tính được cấp tại các trạm y tế, mở rộng nhiều loại thuốc nâng hạng bệnh viện, thuốc cho các bệnh COVID-19, tâm thần, HIV/AIDS...

Điểm tin chiều 15/2: Mức đóng BHYT tăng | Google Maps đổi tên đường Điện Biên Phủ 1
Ảnh minh họa

Nguy cơ phá sản, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội kêu cứu

Sau đợt tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường ngày 7/10/2022, đã gần 5 tháng toàn bộ cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội bị buộc dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn về PCCC.

Điều này khiến hàng trăm nhà đầu tư karaoke đứng trước nguy cơ phá sản. Hàng trăm nhà đầu tư karaoke trên địa bàn Hà Nội đã cùng nhau ký vào đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền mong được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thí điểm xác thực sinh trắc học cho khách làm thủ tục đi máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học (quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình, nhận diện khuôn mặt) khi công dân làm thủ tục đi máy bay.

Việc này nhằm góp phần tham gia tích cực bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay đi đối với hành khách, tăng độ chính xác đồng thời tăng cường ngăn chặn, phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã.

Điểm tin chiều 15/2: Mức đóng BHYT tăng | Google Maps đổi tên đường Điện Biên Phủ 2
Thí điểm xác thực sinh trắc học cho khách làm thủ tục đi máy bay.

Ngành đường sắt xóa bỏ hàng trăm lối đi tự mở để ngăn tai nạn

Theo thông tin từ Cục Đường sắt Việt Nam, sau 2 năm thực hiện đề án về đảm bảo an toàn giao thông đã xóa bỏ được 511 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm trên các tuyến đường sắt, đạt 12,6%; rào thu hẹp lối đi tự mở tại 1.448/1.879 vị trí, đạt 77%.

Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam đánh giá rằng triển khai thực hiện đề án thời gian qua, công tác giảm, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt đã được chính quyền các địa phương và các chủ thể liên quan tập trung triển khai bằng các giải pháp cụ thể.

Đa số các lối đi tự mở nguy hiểm đã được áp dụng các biện pháp trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như cắm biển cảnh báo ‘chú ý tàu hỏa’, thu hẹp bề rộng lối đi, tổ chức cảnh giới an toàn giao thông.

Google Maps tự đổi tên đường Điện Biên Phủ tại TPHCM

Nhiều người dùng tại khu vực TPHCM cho biết, sáng 15/2, họ gặp sự cố khi di chuyển, do sự nhầm lẫn lớn trên ứng dụng bản đồ của Google (Google Maps).

Tuyến đường Điện Biên Phủ bất ngờ bị đổi tên hiển thị thành Võ Nguyên Giáp trên ứng dụng Google Maps.

Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, không có chuyện đường Điện Biên Phủ đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Đại diện truyền thông của Google tại Việt Nam cho biết, Google đã ghi nhận tình trạng trên và đang có động thái để xác minh làm rõ.