Điểm tin chiều 16/2: Sẽ nhận diện khuôn mặt khách đi máy bay | Cấp hộ chiếu gắn chip điện tử từ 1/3

(VOH) - Đường hầm chuyển bệnh duy nhất tại bệnh viện ở TPHCM; Ông Philippe Troussier chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam; Tạm đình chỉ tài xế xe biển đỏ gây tai nạn ở Nha Trang.

Bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Hình thức của hộ chiếu gắn chip điện tử cơ bản giống với hộ chiếu không gắn chip điện tử với bìa màu xanh tím than, các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam.

Chip điện tử được đặt tại trang bìa sau của cuốn hộ chiếu để lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu (gồm ảnh mặt, vân tay…) và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu.

Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song hành.

Hành khách đi máy bay được nhận diện khuôn mặt

Trong quý I, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm xác thực sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) đối với hành khách làm thủ tục lên máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện ở tất cả sân bay, sau đó báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả để đầu quý II/2023 triển khai diện rộng.

Hiện hành khách khi làm thủ tục bay và đi qua cửa an ninh vẫn sử dụng các loại giấy tờ chứng minh nhân thân như giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy phép lái xe. Nhân viên an ninh kiểm tra thủ công các giấy tờ này.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm xác thực sinh trắc học

Trong quý I/2023 thí điểm công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực khách đi máy bay

Khi thí điểm xác thực sinh trắc học, cửa an ninh hoặc xuất, nhập cảnh sân bay sẽ được lắp thiết bị tự động chụp gương mặt. Việc này nhằm giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả và sàng lọc người bị cấm bay, truy nã.

Những thành công của đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), chỉ trong 2 ngày làm việc đầu tiên, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát hiện được 6 vị trí nguồn hơi, góp phần đưa thêm được ít nhất 4 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng đội chó nghiệp vụ cho biết ngay khi đặt chân đến nước bạn, đội chó nghiệp vụ, gồm 6 huấn luyện viên, 6 chó nghiệp vụ, 2 đội trưởng và 1 nhân viên thú y, đã bước ngay vào công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đường hầm chuyển bệnh duy nhất tại bệnh viện ở TPHCM

Đường hầm chuyển bệnh xuyên qua đường Sư Vạn Hạnh (phường 10 và phường 12, quận 10, TPHCM) nối khu chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao với khoa cấp cứu và điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân dân 115 - là đường hầm chuyển bệnh đầu tiên tại một bệnh viện ở TPHCM.

Đường hầm cho phép 4 băng ca có thể di chuyển tránh nhau cùng lúc. Những ngày qua các trang thiết bị máy móc, vật tư, sổ sách, băng ca... đều được các nhân viên chuyển bằng đường hầm. Điều này giúp giảm thời gian qua đường và giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Ông Philippe Troussier chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Ngày 16/2, VFF đã đạt được thỏa thuận với HLV Philippe Troussier. Theo đó, chiến lược gia người Pháp chính thức trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

HLV Philippe Troussier
Hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier có thời hạn hơn ba năm, từ ngày 1/3/2023 đến 31/7/2026.

Theo đó, HLV Troussier sẽ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23/U22 Việt Nam. Dự kiến ngày 26/2 ông Philippe Troussier sẽ có mặt tại Việt Nam để công bố hợp đồng với VFF.

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Philippe Troussier là giúp đội tuyển U22 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 32 vào tháng 5 tại Campuchia.

Tạm đình chỉ tài xế xe biển đỏ gây tai nạn ở Nha Trang

Ngày 16/2, đại diện Quân khu 5 xác nhận đã tạm đình chỉ đối với tài xế ở Trung đoàn 655 thuộc Cục Hậu cần liên quan vụ xe biển đỏ gây tai nạn trên Quốc Lộ 1.

Theo tài xế, không có việc bỏ mặc nạn nhân mà do thời điểm trên có thể rơi vào điểm mù, tài xế không biết xảy ra tai nạn nên tiếp tục hành trình. Khi đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tài xế mới biết xe mình vừa gây tai nạn nhưng do thực hiện nhiệm vụ quân đội nên tiếp tục di chuyển vào phía nam, sau đó tài xế đã trở ra Khánh Hòa để trình diện.