Bộ Công an đề xuất huy động phương tiện truy bắt người gây tai nạn bỏ chạy
Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của CSGT, dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2025.
Dự thảo nêu rõ, trong trường hợp cấp bách để đưa người bị nạn đi cấp cứu, truy bắt người phạm tội, người gây tai nạn giao thông bỏ chạy, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy hoặc nhiệm vụ khẩn cấp khác, CSGT được quyền huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức đề nghị hoặc yêu cầu.
CSGT cũng phải ghi nhận tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến, địa bàn được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vào sổ theo dõi và cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông.
Những cây cầu đi bộ kết nối ga metro số 1 TPHCM sắp hoàn thành
Những ngày đầu tháng 9, công nhân vẫn đang gấp rút thi công những cây cầu đi bộ kết nối ga metro số 1, TPHCM nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục quan trọng và được xây dựng cuối cùng của dự án xây dựng tuyến metro số 1.
Chín cây cầu đi bộ được đặt kết nối với các ga: Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Công nghệ cao, Thảo Điền, An Phú, Thủ Đức và Đại học Quốc gia. Trong đó, 7/9 cây cầu đã được hoàn thành toàn bộ hạng mục kiến trúc.
Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, vị trí các vế thang và nhánh cầu kết nối chỉ mang tính ý tưởng, chưa được xác định chi tiết trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Do đó, khi xây dựng thực tế gặp một số khó khăn và tốn nhiều thời gian để điều chỉnh, thống nhất vị trí và hướng tuyến. Dự kiến hai cây cầu đi bộ cuối cùng (cầu Thủ Đức và Đại học Quốc Gia) cũng sẽ hoàn thành để cùng kiểm tra nghiệm thu trong đầu quý 4 năm 2024.
Đấu giá 1 trái 'nữ hoàng sầu riêng' Ri6, thu về hơn 1,4 tỉ đồng
Tại hội thảo về sầu riêng do UBND huyện Krông Pắk, Đắk Lắk tổ chức, 3 trái sầu riêng đã được đưa ra đấu giá, trong đó trái sầu riêng Ri6 được bán với giá cao nhất là hơn 1,4 tỉ đồng. Đây là giống sầu riêng nổi tiếng có xuất xứ từ huyện Chợ Lách, Bến Tre, được mệnh danh là “nữ hoàng sầu riêng” vì chất lượng thơm ngon đặc biệt.
Ngoài ra, 2 trái sầu riêng khác cũng được bán với giá cao, lần lượt là 350 triệu đồng cho trái sầu riêng cổ thụ hơn 100 năm tuổi và 800 triệu đồng cho trái sầu riêng Dona. Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá là hơn 2,5 tỉ đồng, toàn bộ sẽ được chuyển cho UBND huyện Krông Pắk để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Đắk Lắk là tỉnh có sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước, ước đạt 280.000 tấn. Riêng huyện Krông Pắk hiện có trên 7.000ha sầu riêng, sản lượng năm nay ước tính trên 92.000 tấn, góp một phần vào kim ngạch xuất khẩu 2,2 tỉ USD năm 2023 của Việt Nam.
Sầu riêng Việt Nam: diện tích tăng, giá cao
Tại Tây Nguyên, trong năm 2023 đã có thêm 15.000ha sầu riêng, nâng tổng diện tích diện tích lên hơn 51.000ha, chiếm gần 50% diện tích và đạt hơn 40% sản lượng cả nước. Giá bán sầu riêng cũng liên tục tăng, từ dưới 2.000 USD/tấn năm 2013 lên 5.000 USD/tấn năm 2022.
Sầu riêng Việt Nam có lợi thế về thời vụ thu hoạch, trùng với thời vụ thu hoạch sầu riêng ở miền nam Thái Lan, nơi có sản lượng thấp nên sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên thị trường này được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó dự báo. Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải đạt chất lượng tốt nhất và đáp ứng các quy định chặt chẽ về dư lượng thuốc trừ sâu.
Trong tháng 8, Việt Nam đã ký kết nghị định xuất khẩu sầu riêng đông lạnh vào Trung Quốc, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, việc làm cho người dân. Đến nay tỉnh Đắk Lắk có 17 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh đã đăng ký thông tin, sẵn sàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Thanh ray cửa lùa rơi trúng đầu, bé 29 tháng tuổi bị chấn thương sọ não
Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cứu bé trai 29 tháng tuổi (ở Ninh Thuận) bị chấn thương sọ não vì bị thanh sắt từ cửa lùa rơi trúng đầu. Xương sọ bị đâm thủng, rách màng não, nhiều mô tóc, mảnh vỡ xương sọ lọt bên trong.
Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ và hiện sức khỏe của bé phục hồi tốt.
Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, bệnh viện cũng đã tiếp nhận và điều trị một bệnh nhi từ Campuchia bị viên bi của súng bi tự chế bắn xuyên từ trán vào sâu bên trong nhu mô não, cạnh các dây thần kinh và mạch máu lớn. Bệnh nhi đã được các bác sĩ mổ và lấy viên bi ra ngoài, phục hồi tốt và không có di chứng.
Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng khá thường gặp chấn thương sọ não ở trẻ em. Các trường hợp vết thương sọ não có thể gây các biến chứng như viêm màng não, chảy máu não, có thể để lại di chứng chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Cháy trạm biến áp ở Tiền Giang, hơn 100.000 người dân bị mất điện
Khuya hôm qua 31/8, một trạm biến áp 220KV của Công ty Truyền tải điện 4 tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội, gây mất điện cho khoảng 100.000 người dân ở huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.
Đám cháy có diện tích khoảng 100m2, được khống chế cơ bản sau khoảng 1 tiếng từ lúc bùng phát. Hiện vẫn chưa xác định được khi nào mới cấp điện trở lại bình thường.
Sự cố cháy trạm biến áp ảnh hưởng đến 16 xã, phường tại thị xã Cai Lậy cùng 15 xã, thị trấn của huyện Cai Lậy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong khu vực.



