Chờ...

Điểm tin sáng 1/9: Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ 27 người chết | Đề xuất tăng thuế thuốc lá

VOH - Khởi tố 45 bị can trong vụ hỗn chiến; Hà Nội triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt; Lượng khách đi tàu ngày 2/9 tăng cao; bắt giữ người nước ngoài phát tán tin nhắn rác là thông tin nổi bật

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ khiến 27 người chết

Trong ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết, 46 người bị thương. Riêng tại Hà Nội, tình hình giao thông hỗn loạn, ùn tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là vành đai 3 trên cao do xảy ra va chạm giao thông. Tại TPHCM, tình trạng ùn ứ cũng diễn ra trên một số tuyến đường cửa ngõ phía Đông thành phố.
Lực lượng chức năng đã tích cực phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý các vụ tai nạn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong ngày 31/8, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền 26,5 tỷ đồng, tạm giữ 178 ô tô, hơn 3.600 mô tô, 138 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe hơn 2.300 trường hợp.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông gia tăng là do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, vượt quá năng lực thông qua của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

tainan_voh
 Kẹt xe kéo dài ở đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây các phương tiện di chuyển chậm. - Ảnh TPO

Lượng khách đi tàu cao điểm dịp nghỉ lễ 2/9 tăng cao

Đường sắt Việt Nam ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, với hơn 130.000 vé tàu được bán ra, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023.
Các chuyến tàu xuất phát trong ngày cao điểm như 30, 31/8 và 2, 3/9 gần như hết vé, chỉ còn một số ít vé tàu giường nằm tầng 3 khoang 6 người. Riêng ngày 30/8 – ngày cao điểm nhất, ngành đường sắt tổ chức chạy 10 chuyến trên tuyến Bắc – Nam, bao gồm 5 chuyến tàu khách Thống nhất Hà Nội – Sài Gòn, 1 chuyến từ Hà Nội đi Đà Nẵng, 2 chuyến từ Hà Nội đi Đồng Hới và 2 chuyến từ Hà Nội đi Vinh.
Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các công ty thành viên chuẩn bị phục vụ hành khách đi tàu chu đáo, bố trí lực lượng cảnh giới tại các đường ngang nhằm đảm bảo an toàn, tăng cường kiểm tra trước, trong và sau dịp lễ tại các ga nơi có mật độ hành khách đi lại lớn.

tangcao_voh
 Các chuyến tàu xuất phát trong chiều tối 30/8 đều đông hết chỗ. - Ảnh KTĐT

Hà Nội triển khai thu phí đỗ xe bằng công nghệ không tiền mặt 

TP Hà Nội hiện có 40 doanh nghiệp được Sở Giao thông Vận tải cấp phép thu phí đỗ xe bằng công nghệ không tiền mặt, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tính minh bạch công khai và niềm tin của người dân.
Người dân không phải dùng tiền mặt, không dừng chờ thanh toán, có biên lai, hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, cơ quan thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán tự động qua ví điện tử còn thấp, vẫn phải thanh toán qua ngân hàng gây chậm trễ và bất tiện.
Các điểm đỗ xe chủ yếu là tạm thời, thời hạn cấp phép trông giữ ngắn (3 – 6 tháng) nên gây khó khăn cho đơn vị trong việc đầu tư, quản lý và vận hành.

HN_voh
Hà Nội áp dụng thu phí đỗ xe không tiền mặt từ tháng 4/2024. - Ảnh Baogiaothong

Đề xuất tăng thuế thuốc lá 

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam hiện nay là hơn 41% dân số và đang có xu hướng tăng trở lại. Một phần nguyên nhân là giá thuốc lá của Việt Nam trong nhóm rẻ nhất thế giới, phổ biến chỉ từ 7.000 đến dưới 20.000 đồng/bao thuốc.
Thuế đánh vào thuốc lá ở nước ta được đánh giá là thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN. Nhiều ý kiến đề xuất tăng thuế để giảm tỷ lệ hút thuốc.

Bộ Tài chính đã lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với hai phương án được đề xuất theo hướng giữ nguyên mức thuế suất 75% và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình tăng từng năm trong giai đoạn 2026 – 2030.
Theo đó, phương án 1 sẽ tăng 2.000 đồng/bao ở năm đầu tiên, đạt mức tăng 10.000 đồng/bao vào năm 2030. Phương án 2 tăng 5.000 đồng/bao ngay từ năm 2026, tăng tịnh tiến 1.000 đồng/bao trong 5 năm kế tiếp, đạt mức 10.000 đồng/bao năm 2030.

thuocla_voh
Ảnh minh họa

Khởi tố 45 bị can trong vụ hỗn chiến làm 3 người thương vong

Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 45 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực sân banh Lộc Phước, thuộc khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Trong số 45 bị can, có 26 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, 18 bị can gây rối trật tự công cộng, 1 bị can mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25/8/2024, giữa hai nhóm thanh thiếu niên, mỗi nhóm có khoảng trên 20 đối tượng, sử dụng hung khí đánh nhau. Sau khi gây án, các đối tượng tham gia hỗn chiến lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bàng đang truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Công an Vũng Tàu bắt giữ người nước ngoài chạy ô tô phát tán tin nhắn rác

Công an TP Vũng Tàu vừa khởi tố, bắt tạm giam một người nước ngoài để điều tra về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Đối tượng bị bắt là Z. Z, quốc tịch Trung Quốc, 44 tuổi, tạm trú tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Z. Z bị bắt quả tang khi đang chạy ô tô, phía sau xe có một bộ thiết bị BTS giả (thiết bị trạm thu phát sóng di động giả).

Z điều khiển xe di chuyển liên tục để xâm nhập mạng viễn thông bất hợp pháp, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo tới điện thoại của người dùng trong phạm vi ảnh hưởng ở khu vực gần đó.

Lúc này, người dùng có thể nhận được tin nhắn mạo danh, dẫn dắt họ truy cập vào những đường dẫn độc hại nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc lừa người dùng cài đặt phần mềm nguy hiểm…

ototinrac_voh
Xe ô tô chở thiết bị trạm thu phát sóng di động giả để phát tán tin nhắn rác bị công an Bà Rịa- Vũng Tàu bắt giữ. Ảnh: PLO

baner-f-061913