Chờ...

Điểm tin chiều 20/9: Xuất khẩu gỗ đạt 1,2 tỷ USD/tháng | Gần 100 cây xanh gẫy đổ do giông lốc ở TPHCM

VOH - Thị trường xuất khẩu thủy sản có tín hiệu phục hồi; Khuyến cáo nông dân bảo vệ nghêu nuôi trước thời tiết bất lợi.

Thị trường xuất khẩu thủy sản có tín hiệu phục hồi

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 858,8 triệu USD, tăng 10,2% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 13% so với tháng 8/2022.

Dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng âm, song thị trường có những tín hiệu tích cực cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam những tháng cuối năm. Đặc biệt, con cá tra tỷ đô của Việt Nam không chỉ vượt “cửa ải” kiểm soát vùng nuôi, đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ, mà còn nhận tin vui về mức thuế chống bán phá giá giảm so với năm trước.

Việt Nam xuất khẩu gỗ mỗi tháng đạt trên 1,2 tỷ USD

Từ đầu quý 3/2023 tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi khả quan. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2023 đã đạt trên 1,1 tỷ USD.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ có thể đạt thêm 6 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 lên khoảng 14 -14,5 tỷ USD. Đánh giá cho thấy, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ - sản phẩm gỗ lớn thứ năm trên thế giới với nhu cầu đáng kể về máy móc và linh kiện chế biến gỗ.

xuất khẩu gỗ
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ - sản phẩm gỗ lớn thứ năm trên thế giới - Ảnh: Vneconomy

Khuyến cáo nông dân bảo vệ nghêu nuôi trước thời tiết bất lợi

Nghề nuôi nghêu phát triển tại khu vực ven biển Gò Công, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thành (Tiền Giang), góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho người dân miền biển, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tạo nguồn cung hàng hóa chất lượng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Theo đó, để bảo vệ nghêu nuôi trước thời tiết bất lợi, các nông dân được khuyến cáo các biện pháp xử lý, ứng phó giúp đảm bảo nghêu nuôi phát triển, hạn chế thiệt hại hoặc rủi ro dịch bệnh.

Gần 100 cây xanh, trụ sắt đổ trong giông lốc ở TPHCM

Trưa 20/9, đại diện Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TPHCM cho biết, khoảng 100 cây xanh cao 5-15 m tại các đường ở quận 5, 7, 8 và huyện Nhà Bè bật gốc, tét nhánh trong mưa giông chiều 19/9.

Đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết, đây là giông lốc gây thiệt hại nhiều nhất cho thành phố từ đầu mùa mưa.

đổ cây
Gần 100 cây xanh, trụ sắt đổ trong giông lốc ở TPHCM - Ảnh: Vnexpress

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết mưa giông chiều qua do áp cao cận nhiệt vào đất liền gặp nhiệt độ cao làm khí quyển xáo trộn. Tại TPHCM thường gió giật phạm vi hẹp 1-2 quận, nhưng giông lốc vừa rồi ảnh hưởng nhiều quận, huyện, gió giật lớn nhất từ đầu mùa. Dự báo từ nay đến 26/9, thành phố tiếp tục mưa to, khả năng giông lốc.

TPHCM: Một người đàn ông nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn

Ngày 20/9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện vừa phát hiện một mẫu dịch não tủy của bệnh nhân nam 59 tuổi gửi từ Khoa Truyền nhiễm; dịch đục, bạch cầu tăng, protein tăng.

Kết quả cho thấy, có hình ảnh cầu khuẩn Gram dương, đứng riêng lẻ, đứng đôi, chuỗi ngắn, kết quả nuôi cấy và định danh là Streptococcus suis (liên cầu lợn). Các bác sĩ đánh giá yếu tố nguy cơ gây ra bệnh được chẩn đoán là do người bệnh chăn nuôi lợn và mổ lợn trước khi khởi phát bệnh 2 tuần.

Quảng Nam: Khởi tố bị can đâm chết người trong quán nhậu

Ngày 20/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoàng Phi (33 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, lúc 22 giờ 30 ngày 15/9, tại một quán nhậu ở TT.Tiên Kỳ (H.Tiên Phước), giữa Trần Hoàng Phi và N.T.B (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Phi đã tấn công khiến anh B bị thương nặng dẫn đến tử vong. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đến lấy thông tin và khám nghiệm hiện trường. Đến 2 giờ 30 ngày 16/9, Phi đến công an đầu thú.