Chờ...

Điểm tin chiều 21/9: Dự kiến cải tạo sân vận động Thống Nhất | Xử nghiêm hành vi gây tổn hại trẻ em

VOH - Những nội dung đáng chú ý khác: Đề xuất mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; Đóng, mở linh hoạt cống Cái Lớn – Cái Bé ứng phó triều cường cuối tháng 9;...

Thanh tra Trường mầm non Ánh Dương sau vụ suất cơm giáo viên chỉ có hai miếng chả

Sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh suất cơm trưa của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và 2 miếng chả, kèm ít nước mắm, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với trường.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên thuộc các phòng, ban chức năng của huyện, do phó chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày tính từ ngày công bố (không kể ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Sự việc kéo dài, nhưng không ai dám đứng lên tố cáo vì sợ bị trù dập, ảnh hưởng đến công việc. UBND huyện Châu Đức cho biết ngày 19/9, huyện đã có văn bản gửi các phòng, ban chức năng, xã, phường và cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về tài chính, quy chế dân chủ, quy chế công vụ, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, giám sát.

TPHCM dự kiến cải tạo sân vận động Thống Nhất

Mới đây, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM vừa kiến nghị Sở Xây dựng TP sớm thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất (quận 10) để kịp hoàn thành công trình đưa vào phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10/2026.

SVD thong nhat
Ảnh minh hoạ: VNN

Sân vận động Thống Nhất là sân vận động lớn nhất của TPHCM nhưng đã quá cũ kỹ, sức chứa nhỏ chỉ khoảng 14.000 chỗ ngồi, không đáp ứng được nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

Việc cải tạo sân vận động nhằm phát triển một cơ sở thể dục thể thao đúng tầm tại TPHCM, tạo điều kiện để đào tạo vận động viên chất lượng cao, đầu tư thích đáng cho một số môn thể thao trọng điểm, tiến đến thể thao chuyên nghiệp và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trong thể thao.

Đề xuất mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Sở Giao thông vận tải TPHCM đề xuất mở rộng đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường vành đai 2) từ 4 làn xe lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư 938,9 tỉ đồng.

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến 2027, không phải giải phóng mặt bằng vì đã được triển khai trước đây. Đoạn đường này là một phần của tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, giữ vai trò là tuyến kết nối chính giữa cao tốc Bắc – Nam với TPHCM, hiện đang quá tải do lượng xe tham gia lưu thông liên tục tăng cao (trung bình 11-12%/năm).

Đóng, mở linh hoạt cống Cái Lớn – Cái Bé ứng phó triều cường cuối tháng 9

Theo dự báo, đợt triều cường cuối tháng 9/2024 kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về có thể gây ngập nhiều ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam có kế hoạch linh hoạt vận hành đóng, mở cụm cống Cái Lớn – Cái Bé (huyện Châu Thành) và cống Xẻo Rô (huyện An Biên) để chống ngập úng.

Dự báo đỉnh triều cường sẽ vượt báo động III nên đơn vị sẽ linh hoạt đóng 3 đến 7 cửa van cống Cái Lớn – Cái Bé từ ngày 19 đến 24/9 để người dân trong vùng dự án yên tâm sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Xử lý nghiêm các cơ sở và cá nhân có hành vi gây tổn hại trẻ

Sở GD-ĐT TPHCM mới ban hành Công văn 5833 về tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tăng cường công tác phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.

Bao luc
Ảnh minh hoạ

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị từng phòng GD-ĐT cần phải phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm, cơ sở giữ trẻ để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo.

Kiên quyết đình chỉ, xử lý các cơ sở giáo dục mầm non và cá nhân có hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ.

Kiểm lâm thả tê tê, cu li nhỏ về Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Chi cục Kiểm lâm TPHCM vừa thả một con tê tê Java và 4 con cu li nhỏ về Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Trong đó, tê tê Java là vật chứng trong một vụ án hình sự, được Công an Q.10 bàn giao cho Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn nuôi, giữ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức chuyển tê tê Java từ Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn đến Chi cục Kiểm lâm TPHCM để thả về môi trường tự nhiên. Chi cục Kiểm lâm TPHCM còn thả 4 con cu li nhỏ do người dân tự nguyện giao nộp.

12haa