Điểm tin chiều 6/2: Phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng | Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

(VOH) - Nhiều doanh nghiệp tất tả ngược xuôi để tìm nguồn lao động; Tăng nồng độ thuốc diệt muỗi lên 10 lần vẫn không giết được muỗi vằn... là những tin nổi bật.

Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện

Từ 3/2, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Điểm tin chiều 6/1: Phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng | Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát 1
Ảnh minh họa.

Bộ Công thương cho biết đang rà soát và sẽ có lộ trình tăng hợp lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển, giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được.

Tăng ‘đô’ thuốc diệt muỗi lên 10 lần vẫn không giết được muỗi vằn ở Hà Nội, TPHCM

Một nghiên cứu mới chỉ ra, kể cả khi nồng độ của các hóa chất diệt côn trùng được nâng lên gấp 10 lần mức độ có thể tiêu diệt các loại muỗi thông thường, thì khoảng 80% số muỗi thu thập tại Hà Nội vẫn sống sót.

Một đột biến gen mới có tên gọi L982W giúp muỗi Aedes aegypti có khả năng kháng thuốc trừ sâu thông thường, có khoảng 78% đến 99% muỗi ở 3 thành phố - gồm thủ đô Hà Nội, TPHCM của Việt Nam và thủ đô Phnom Penh của Campuchia - sở hữu đột biến gen L982W.

Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

Sáng 6/2, một người dân phát hiện trong ngôi nhà tại xã Hoằng Đông xảy ra án mạng.

Tại hiện trường, công an xác nhận chị Chu Thị Th (45 tuổi) tử vong. Còn người chồng là Chu Huy Hưng (45 tuổi) bị thương nặng nằm tại chỗ và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ

Phá đường dây đánh đề hơn 15 tỷ đồng

Công an Quảng Nam vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô, đề.

Các đối tượng hoạt động trong đường dây này từ tháng 11/2022 đến nay.

Cán bộ công an thực hiện bắt giữ Nguyễn Thị Hòa.

Cán bộ công an thực hiện bắt giữ Nguyễn Thị Hòa.

Số tiền "tịch đề" Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng "nhà dưới" trung bình 500 triệu đồng/ngày.

Cơ quan chức năng xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27/1/2023 đến nay là hơn 15 tỷ đồng.

35 người bị ngộ độc sau khi ăn chè từ thiện

Ngày 6/2, ông Trần Quốc Phú - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang tiếp nhận điều trị 35 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng tại xã Long Điền A.

Có bốn người bị ngộ độc nặng được đơn vị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, do họ bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Hiện hai bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong cao.

Doanh nghiệp ngược xuôi tìm lao động mới sau Tết

Ông Park Jounggeun - tổng giám đốc Công ty Sungwoo Vina (tỉnh Bắc Ninh) - cho biết bên cạnh khó khăn do dịch COVID-19, công ty còn khó khăn trong tuyển lao động mới sau Tết.

Có hơn 1.000 công nhân và dự tính mở rộng sản xuất khoảng 30% thời gian tới.

Do vấn đề về nhân lực, công ty phải đẩy mạnh tuyển dụng lao động ở vùng xa như Hà Giang, Nam Định, Nghệ An.

Ông cũng mong Nhà nước duy trì giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% như năm 2022 để doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Thái Bình: Va chạm với xe chở tân binh, 2 thanh niên chạy xe máy ngược chiều tử vong

Ngày 6/2, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe chở tân binh nhập ngũ và một xe máy chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy lao vào gầm xe khách, vỡ vụn. Hai nam thanh niên trên xe máy bị văng ra xa, chết tại chỗ.

Điểm tin chiều 6/1: Phá đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng | Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát 3
Hiện trường tai nạn

Hai nam thanh niên tử nạn đều 19 tuổi, cùng trú xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải. Trước khi xảy ra va chạm, xe máy của hai thanh niên có dấu hiệu vừa đi vừa đánh võng trên đường.