Điểm tin chiều 6/11: Hà Nội truy quét các kho hàng lậu | Xe ô tô đụng dải phân cách tại Quảng Ngãi

(VOH) - Hàng nghìn nhân viên y tế đồng bằng sông Cửu Long xin nghỉ việc; Cơ sở sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội tại thành phố Thủ Đức là những tin đáng chú ý chiều nay.
Hà Nội truy quét, kiểm tra các kho hàng chống buôn lậu dịp cuối năm
Hà Nội truy quét, kiểm tra các kho hàng chống buôn lậu dịp cuối năm. Ảnh: vtv.vn

Hà Nội truy quét, kiểm tra các kho hàng chống buôn lậu dịp cuối năm

Chỉ còn 2 - 3 tháng nữa sẽ đến Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023. Lợi dụng thời điểm này, không ít gian thương sẽ tìm nhiều cách để kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng… để bán cho người tiêu dùng. Để tăng cường xử lý vi phạm, từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã lên kế hoạch tổng kiểm tra trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… trên địa bàn toàn thành phố.

Trong kế hoạch kiểm tra đợt cao điểm sắp tới, Cục Quản lý thị trường Hà Nội nhấn mạnh sẽ tập trụng kiểm soát, xử lý triệt để, có trọng tâm, trọng điểm các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, tập kết hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt, tập trung kiểm tra các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hoá tại địa bàn các quận huyện như Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Long Biên… khi thời điểm này các chủ hàng đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa về tập kết tại các kho.

Xe ô tô lao vào dải phân cách, 5 người thương vong tại Quảng Ngãi
Xe ô tô lao vào dải phân cách, 5 người thương vong tại Quảng Ngãi. Ảnh: vtv.vn

Xe ô tô lao vào dải phân cách, 5 người thương vong tại Quảng Ngãi

Lúc 5h ngày 6/11, tại Km 1028+800m, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trị Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 92A 151.68 do tài xế Nguyễn Đình Quốc T. (34 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam và trên xe chở 4 người.

Khi đến địa điểm trên tài xế Nguyễn Đình Quốc T. bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường quốc lộ 1A. Cú va chạm khiến tài xế tử vong tại chỗ. Người đi cùng trên xe là chị Nguyễn Thị L. (22 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Nguyễn Thị L. đã tử vong.

Có 3 người còn lại trên xe gồm: Nguyễn Thị Nh., Nguyễn Thị C., Nguyễn Hữu T. bị thương, đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàng nghìn nhân viên y tế đồng bằng sông Cửu Long xin nghỉ việc

Từ đầu năm tới nay, có gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế công lập tại đồng bằng sông Cửu Long nghỉ việc. Cần Thơ là địa phương có số nhân viên y tế nghỉ việc nhiều nhất với hơn 200 người, kế đến là An Giang.

Có nhiều lý do nhưng chủ yếu là vì áp lực công việc ngày càng cao, trong khi thu nhập thấp thì chưa tương xứng. Nhiều nhân viên y tế đã chọn các bệnh viện tư nhân để làm việc. Tình trạng này gây xáo trộn và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của nhiều cơ sở y tế công lập. Sau hơn 2 năm căng mình chống dịch COVID-19, đội ngũ nhân viên y tế cơ sở đã rất vất vả, thậm chí kiệt sức. Trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân sau dịch tăng cao kéo theo áp lực công việc ngày càng lớn.

Gần 1.000 nhân viên y tế công lập xin nghỉ việc là con số rất đáng báo động. Do đó, rất cần sự quan tâm kịp thời bằng những chính sách thiết thực từ Chính phủ để các nhân viên y tế công lập yên tâm công tác và làm tốt hơn sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội tại thành phố Thủ Đức
Cơ sở sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội tại thành phố Thủ Đức

Cơ sở sản xuất đồ gỗ bốc cháy dữ dội tại thành phố Thủ Đức

Trưa nay 6/11, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức, TP.HCM đang khẩn trương xử lý vụ cơ sở sản xuất đồ gỗ bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng. Đến 14 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương xử lý vụ cháy lớn cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất, xảy ra trên địa bàn.

 Người dân hô hoán nhau, cùng lực lượng chữa cháy cơ sở tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong là đồ gỗ dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp xưởng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều hơn 10 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ cán bộ đến hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hàng trăm mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.Thủ Đức làm rõ.

Khai mạc Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia
Khai mạc Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia. Ảnh: TNO

Khai mạc Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia

Sáng nay 6/11, tại Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do bà Men Sam An, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm trưởng đoàn đến dự Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.

Hoạt động do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ gắn bó lâu đời, luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.