Điểm tin sáng 14/5: Việt Nam ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

VOH - Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; Khởi công khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam là những tin đáng chú ý sáng nay.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không được đòi người học xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Bộ GD-ĐT yêu cầu không được đòi người học xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Bộ GD-ĐT yêu cầu không được đòi người học xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các dịch vụ giáo dục.

Trước đó, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định liên quan đến những vấn đề trên. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có tình trạng nhiều địa phương, cơ sở giáo dục yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tới chiều ngày hôm qua 13-5 đã có hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, có khoảng 94% đăng ký trực tuyến. Chỉ có hơn 5% đăng ký trực tiếp. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định trong thời gian thí sinh đăng ký dự thi. Tuy vậy, bộ đã bố trí nhân lực hỗ trợ liên tục 24/24 giờ trong các ngày thí sinh đăng ký dự thi, giữ liên lạc với 63 tỉnh, thành để hỗ trợ về hạ tầng công nghệ thông tin.

Trong thời gian tới, việc rà soát, chỉnh sửa sau khi thí sinh đã đăng ký cũng được triển khai và hạn cuối để chỉnh sửa là ngày 19-5.

Việt Nam ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới từ tháng 6

Việt Nam ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới từ tháng 6
Việt Nam ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới từ tháng 6 - Ảnh:VOV

Vào tháng 6, một số nhà hàng ở Hà Nội và TP.HCM sẽ là những đại diện đầu tiên của Việt Nam ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, những nhà hàng, quán ăn được tôn vinh đầu tiên của Michelin Guide tại Việt Nam sẽ là lý do thôi thúc du khách quốc tế tìm đến, từ đó lan tỏa tình yêu dành cho các món ngon tại Hà Nội và TP.HCM.

Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Michelin Guide xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống giải thưởng, trong đó Sao Michelin là giải thưởng nổi tiếng được trao cho những nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc nhất. 

Khởi công khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam

Khởi công khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam
Khởi công khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam

Chiều 13/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn nút khởi công xây khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Dự án được đánh giá là tạo ra khu phi thuế quan lớn nhất Việt Nam, hứa hẹn tạo sức hút những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực  vận tải biển - logistics. Đồng thời, thiết lập nên một trung tâm trung chuyển hàng hóa mới, có tác động làm dịch chuyển luồng giao thương vốn có của thế giới.

Đây cũng là cơ sở để thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư FDI vào Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

'Thót tim' đả bại Indonesia, bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32

bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32
'Thót tim' đả bại Indonesia, bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 32

Tối 13/5, tại bán kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 32, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước Indonesia.

Hai đội đã thi đấu tổng cộng 5 hiệp với nhiều màn rượt đuổi kịch tính.

Tại hiệp đấu thứ 5, Indonesia khởi đầu thuận lợi khi dẫn 4-0. Nhưng sau đó, tuyển bóng chuyền nữ xuất sắc gỡ 4-4. Sau đó, các tỉ số hòa vẫn nối đuôi nhau xuất hiện. Cho đến khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn 10-9, họ mới có thể bứt lên.

Cách biệt 3 điểm được tạo ra là 12-9 rồi 13-10, 14-11. Ở khoảnh khắc quyết định, Đoàn Thị Xuân có tình huống chắn bóng hay để mang về match-point, đưa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ là Thái Lan, đội đã nhiều năm liền giành huy chương vàng.

Cấm tất cả ô tô qua cầu An Phú Đông

Cấm tất cả ô tô qua cầu An Phú Đông
Cấm tất cả ô tô qua cầu An Phú Đông

Ngày 13/5, một tàu kéo sà lan đã tông trúng trụ cầu An Phú Đông (quận Gò Vấp - quận 12, TP.HCM) khiến trụ cầu bị hư hỏng. Hiện tất cả ô tô đã bị cấm qua cầu này, trong khi xe hai bánh vẫn được đi bình thường.

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ đường Vườn Lài đến đường Nguyễn Thái Sơn: Vườn Lài - quốc lộ 1 - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn.

Hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Vườn Lài: Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh - Hà Huy Giáp - quốc lộ 1 - Vườn Lài.

Xe cộ đi lại qua cầu An Phú Đông cần chạy chậm và làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.