Điểm tin sáng 13/5: Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy, mất trộm | Tuyển nữ VN vào chung kết SEA Games

VOH - Không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu giấy trong lĩnh vực giáo dục; Tạm dừng thi sát hạch tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn; Khánh thành hai dự án cao tốc Bắc Nam ngày 19/5…là các tin khác.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) vừa có công văn khẩn gửi UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án Metro số 1 và truy tìm thủ phạm.

Động thái trên được đưa ra sau khi chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phát hiện nhiều sự việc mất an toàn tại công trường như tàu bị vẽ bậy lần thứ 2 và mất cắp thiết bị kỹ thuật.

Toàn tuyến Metro số 1 hiện đạt khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay và khai thác thương mại đầu năm 2024.

Điểm tin sáng 13/5: Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy, mất trộm | Tuyển nữ VN vào chung kết SEA Games 1
Ảnh: MAUR

Không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Các địa phương, cơ sở giáo dục đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện để khai thác, sử dụng thông tin về dân cư không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân,… khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Tạm dừng thi sát hạch tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Ngày 12/5, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) về việc tạm dừng tiếp nhận tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Việc này nhằm phối hợp rà soát tính pháp lý trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe của Trung tâm. Mặt khác, chưa thể xác định số học viên đủ điều kiện, đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường DAT và Bộ Công an cũng đang trong quá trình thụ lý điều tra về các vấn đề liên quan.

Doanh nghiệp vận tải được đăng ký đặt lịch đăng kiểm trực tuyến riêng

Ngày 12/5, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra mắt tính năng đăng ký tài khoản doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các công ty vận tải, nhà xe, garage/salon ôtô hoặc các doanh nghiệp có số lượng lớn phương tiện có thể đăng ký nhiều xe và đặt lịch đăng kiểm.

Tính năng này giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký nhiều phương tiện và đặt lịch kiểm định cho các phương tiện này đồng thời cũng giúp doanh nghiệp quản lý số lượng xe và số lượng lịch hẹn đăng kiểm trong từng thời điểm khác nhau.

Các tài khoản đăng ký cá nhân trước đây muốn cập nhật lên tài khoản doanh nghiệp, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị khách hàng gửi số điện thoại và ảnh giấy phép kinh doanh qua bộ phận chăm sóc khách hàng trên Zalo để đội ngũ quản trị cập nhật.

Khánh thành hai dự án cao tốc Bắc Nam ngày 19/5

Bộ trưởng Giao thông Vận tải quyết định tổ chức khánh thành hai dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào ngày 19/5.

Lễ khánh thành dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang - Cam Lâm sẽ được tổ chức tại xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết được tổ chức tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Hai dự án sẽ nâng tổng số km cao tốc trục Bắc Nam đưa vào khai thác lên 835 km, tăng 458 km so với giai đoạn trước năm 2020.

Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo ở khu vực Đông Nam Á khi đánh bại chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0, giành vé vào trận chung kết SEA Games 32. Đây là lần thứ 9 liên tiếp tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích vào chung kết SEA Games.

Đối thủ của Việt Nam ở chung kết là Myanmar, đội giành chiến thắng 4-2 trước Thái Lan ở trận bán kết còn lại. Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/5.

Cháy lớn tại quán bar ở Hải Phòng, 3 người tử vong

Tối 12/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một quán bar trên phố Văn Cao khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, tại quán bar  Swing, 144 Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), ngọn lửa bắt đầu phát ra từ tầng 1 rồi lan nhanh ra 3 tầng còn lại tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán bar có 4 nhân viên và đều chạy lên tầng thượng để tìm cách thoát thân, hô hoán cầu cứu.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ được điều động tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến 3 người trong quán tử vong, 1 người may mắn thoát ra ngoài. Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.