Điểm tin sáng 16/5: Đề xuất tham quan trụ sở UBND TPHCM định kỳ | Hội An mở rộng phố đi bộ

VOH - Việc nhẹ lương cao: Gọt măng cụt xanh; Rủ nhau tắm biển, một học sinh đuối nước tử vong... là các tin tức đáng chú ý.

Đề xuất cho tham quan trụ sở UBND TPHCM định kỳ hàng tháng

Sở Du lịch TPHCM đề xuất tổ chức các đợt tham quan trụ sở UBND TPHCM định kỳ bắt đầu từ tháng 5.

Phương án 1, TP sẽ mở thêm 3 đợt tham quan trụ sở UBND TPHCM từ nay đến cuối năm vào các ngày lễ trọng đại, chào mừng năm mới. Mỗi đợt tham quan sẽ được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần, bắt đầu từ 8h sáng và 14h chiều và mỗi đoàn tham quan sẽ cách nhau 15 phút.

Phương án 2, TP sẽ mở thêm 9 đợt tham quan từ nay đến cuối năm vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ và năm mới dương lịch. Mỗi đợt tham quan được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần, sáng từ 8h, chiều từ 14h.

Phương án 3, địa phương sẽ tổ chức 8 đợt tham quan định kỳ vào thứ bảy, chủ nhật cuối cùng hằng tháng. Việc tham quan sẽ bắt đầu từ tháng 5 với khung giờ giống với các phương án trên.

Lịch tổ chức tham quan sẽ cố định, dễ nhớ, khoảng cách giữa các lần tổ chức hợp lý, thuận lợi cho xây dựng chương trình và góp phần kích cầu du lịch. 

Điểm tin sáng 16/5: Đề xuất tham quan trụ sở UBND TPHCM định kỳ | Hội An mở rộng phố đi bộ 1
Ảnh minh họa

Việc nhẹ lương cao: Gọt măng cụt xanh

Theo “trend” cơn sốt gỏi gà măng cụt, nhiều cơ sở bán măng cụt đăng tin tuyển gấp người gọt măng cụt xanh, trả công hơn nửa triệu để kịp đơn hàng giao khách

Theo các bài đăng tuyển dụng, các cơ sở này sẵn sàng trả công từ 300.000 - 600.000 đồng mỗi ngày cho công việc gọt măng cụt xanh. Công việc không yêu cầu kỹ thuật, đi làm luôn, có thể nhận về nhà gọt, giao hàng và lãnh tiền công ngay trong ngày.

Hội An mở rộng không gian phố đi bộ

Chiều qua 15/5, UBND TP Hội An đã làm lễ khai trương mở rộng không gian khu phố đi bộ khu vực phố cổ.

Từ nay tuyến đường Phan Châu Trinh bọc ven lõi quần thể di sản sẽ cấm xe theo giờ để chuyển qua phố đi bộ kết hợp mua sắm, tổ chức các chương trình nghệ thuật.

Giai đoạn 1, phố đi bộ sẽ diễn ra vào tất cả ngày trong tuần. Phố sẽ cấm xe cơ giới từ 17h30 đến 21h30 vào mùa hè và 17h30 đến 21h vào mùa đông. Không gian hoạt động từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ ngày đầu năm 2024. Thời gian hoạt động từ 15h đến 21h30 vào mùa hè và từ 15h đến 21h vào mùa đông, tất cả ngày trong tuần.

Điểm tin sáng 16/5: Đề xuất tham quan trụ sở UBND TPHCM định kỳ | Hội An mở rộng phố đi bộ 2
Tuyến đường Phan Châu Trinh (TP Hội  An) kể từ 15/5/2023 trở thành tuyến phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ.

Bị phạt tiền vì photoshop trên mạng xã hội

Tối 15/5, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T (29 tuổi) vì sử dụng hình ảnh người khác mà không được sự đồng ý để đăng lên mạng xã hội.

PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện tài khoản trên mạng xã hội TikTok có tên "Tuấn Quang" đăng tải hình ảnh của một cán bộ công an mặc quân phục. Vào cuộc xác minh, PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định anh T. là người đã đăng tải hình ảnh này.

Triệu tập làm việc, anh T. khai nhận đã xem được 1 video có hình ảnh của cán bộ công an mặc quân phục trên mạng xã hội.

Thấy hay, anh T. dùng ứng dụng có sẵn trên TikTok để cắt, ghép mặt mình vào rồi đăng lên tài khoản TikTok của mình cho vui.

PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hành vi của anh T. đã phạm vào lỗi "thu thập, sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý rồi đăng lên mạng xã hội". Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh T. về hành vi kể trên.

Chiếm đoạt trăm tỉ đồng, giám đốc công ty bất động sản trả giá đắt

Ngày 15/5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn Tùng (nguyên giám đốc Công ty CP bất động sản nhà đất Đồng Nai) 20 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, có 5 đồng phạm khác giúp sức cho Tùng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, đầu năm 2018, Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty CP bất động sản nhà đất Đồng Nai.

Để lừa đảo, Tùng mua các thửa đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm 2 và xã Sông Thao rồi vẽ thành các dự án khu dân cư mặc dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện dự án, lừa đảo, chiếm đoạt gần 123 tỉ đồng của 434 người.

Rủ nhau tắm biển, một học sinh đuối nước tử vong

Ngày 15/5, trên địa bàn xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa xảy ra một vụ đuối nước khi tắm biển khiến một học sinh tử vong. Nạn nhân là em D.C.B.H., sinh năm 2013, trú cùng địa phương.

Em H. cùng bạn là em N.C.Đ., sinh năm 2013 cùng trú xã Vinh Thanh, ra bãi biển thuộc xã Vinh Thanh để chơi. Tại đây, hai em cùng xuống tắm rồi không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tiến hành ứng cứu nhưng chỉ em Đ. được người dân cứu kịp thời.

Em H. được đưa lên bờ sau đó, nhưng không may đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.