Đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu ở ĐBSCL
Khu vực ĐBSCL đang trở thành đại công trường giao thông lớn nhất cả nước với nhiều dự án cao tốc, quốc lộ, đường thủy nội địa và cảng biển được đầu tư xây dựng. Trong đó, hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Đến năm 2025, toàn vùng ĐBSCL sẽ có khoảng 548km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác, đến năm 2030 là 763km. Bộ GTVT cũng đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) tại ĐBSCL, vay vốn WB.
Về đường thủy nội địa và cảng biển, 6 tuyến vận tải thủy chính kết nối vùng ĐBSCL với TPHCM và Đông Nam Bộ, kênh Chợ Gạo cho phương tiện thủy đến 1.000 tấn đã được nâng cấp. Hàng loạt bến cảng đã được đầu tư xây dựng.
Về hạ tầng hàng không, có 4 cảng trong khu vực đã được đầu tư, nâng cấp, gồm: Cần Thơ, Phú Quốc, Cà Mau và Rạch Giá.
Khánh Hòa tìm giải pháp đón tàu biển quốc tế trở lại Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa đang tìm giải pháp để đón tàu biển quốc tế trở lại Nha Trang trong khi cảng Nha Trang đang sửa chữa.
Các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị chuyên đón tàu biển quốc tế kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cần phải có phương án tốt nhất cho các tàu quốc tế cập bến thay thế cho cảng Nha Trang.
Bến du thuyền Ana Marina được đề xuất là nơi thay thế cho cảng Nha Trang để đón tàu biển quốc tế. Tuy nhiên, bến du thuyền này còn vướng một số thủ tục, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định. Cảng quốc tế Cam Ranh cũng có thể là một lựa chọn, nhưng cảng này có vị trí cách xa TP Nha Trang.
Sở Du lịch Khánh Hòa đã đề nghị các đơn vị liên quan cụ thể hóa các quy định, thủ tục khi ra vào cổng của du khách tàu biển để các đơn vị, doanh nghiệp đón tàu yên tâm. Ngoài ra, Sở Du lịch Khánh Hòa cũng sẽ đề nghị Sở Giao thông vận tải và Cảng vụ Nha Trang hướng dẫn làm các thủ tục cấp phép còn thiếu đối với bến du thuyền Ana Marina, sớm đưa tàu biển neo đậu tại đây.
Báo động tình trạng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong 10 tháng đầu năm 2024, có gần 800 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, gây ra 33 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 4 vụ giết người.
Độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi 15-25, trong đó có nhiều em ở độ tuổi 13-15.
Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp, có tới 70-75% người ở độ tuổi 17-35, chiếm tỉ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.
Thời gian gần đây xuất hiện thêm nhiều loại ma túy thế hệ mới có độc tính cao, với hình thức bắt mắt thu hút sự tò mò của giới trẻ, núp bóng dưới dạng “nước vui”, trà sữa hoặc tẩm ướp trong thực phẩm đồ uống, thuốc lá điện tử...
Nhiều đối tượng ở độ tuổi này đã phải trả giá đắt khi tham gia các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy. Học sinh, sinh viên cần phải kiên quyết nói không và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy, đồng thời là những tuyên truyền viên, chiến sĩ trong công tác phòng, chống ma túy.
Công an Bến Tre triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng
Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.
Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang web như “Sbobet. Com”, “Ibet”, “Viva88”, “SV388” từ cuối năm 2023, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỉ đồng.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, số lượng tham gia lên đến hàng trăm người, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ cao và sử dụng các ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội do nước ngoài cung cấp.
Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp 20,5 tỷ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thanh Viên (49 tuổi) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Viên là nhân viên ngân hàng làm chung với ông T., do cần tiền để trả nợ cá nhân nên ông Viên đã nói dối với ông T. là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay hoặc cần tiền để kinh doanh xăng dầu nên đề nghị ông T. đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.
Sau khi nhận tiền, một số khoản Viên vẫn trả lại đúng thỏa thuận nhưng sau đó tiếp tục mượn số tiền lớn hơn và chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 26/9 đến ngày 17/10/2023, ông T. đã bị ông Viên chiếm đoạt số tiền 20,5 tỷ đồng.
Công an thông báo ai là bị hại của Cao Thanh Viên đề nghị đến PC01 Công an TPHCM (địa chỉ: số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) để trình báo sự việc.




