Điểm tin sáng 18/3: Cảnh giác lừa đảo hướng dẫn 'chuẩn hóa thuê bao' | Kho bãi ở Hóc Môn chất đầy xe

(VOH) - Và các tin đáng chú ý khác: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể tăng dần vào cuối tuần; Từ năm 2025, thi tốt nghiệp THPT sẽ bắt buộc có môn Lịch sử...

Biểu dương các chiến sĩ tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một lực lượng lớn gồm 76 chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và 24 chiến sĩ của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở bên ngoài lãnh thổ.

Cảnh giác lừa đảo với cuộc gọi hướng dẫn 'chuẩn hóa thuê bao'

Một số người dân nhận được cuộc gọi thông báo sẽ bị khóa SIM sau ngày 31/3. Người gọi yêu cầu phải khai báo thông tin cá nhân bằng cách ấn phím điện thoại và làm theo hướng dẫn.

Đây không phải là cách chuẩn hóa thông tin thuê bao của các nhà mạng, mà là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân người dùng.

Khi người dân có nhu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, cần liên hệ nhà mạng để thực hiện theo đúng quy định.

Điểm tin sáng 18/3: Cảnh giác lừa đảo hướng dẫn 'chuẩn hóa thuê bao' | Kho bãi ở Hóc Môn chất đầy xe 1
Ảnh minh họa

Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể tăng dần vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cảnh báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào cuối tuần, độ mặn xấp xỉ và nhỏ hơn so với độ mặn cao nhất tháng 3/2022, riêng một số trạm ở Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng ở mức cao hơn.

Tình hình sẽ phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng này cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo và có các biện pháp chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.

Kho bãi ở Hóc Môn chất đầy xe vi phạm

Hàng trăm xe vi phạm phơi nắng mưa ngày này qua ngày khác, trong đó có nhiều xe xếp chồng chất lên nhau tại kho, bãi chứa xe vi phạm giao thông ở huyện Hóc Môn (TPHCM).

Kho trên rộng khoảng 4.000m2. Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ khoảng 2.000 xe các loại. Ghi nhận tại kho trên vào hôm qua 17/3 có nhiều xe máy chất thành đống.
 

Điểm tin sáng 18/3: Cảnh giác lừa đảo hướng dẫn 'chuẩn hóa thuê bao' | Kho bãi ở Hóc Môn chất đầy xe 2Xe máy, xe ba gác xếp chồng lên nhau tại bãi xa

Từ năm 2025, thi tốt nghiệp THPT sẽ bắt buộc có môn Lịch sử

Bộ GD-ĐT dự kiến từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh học chương trình THPT dự thi 6 môn gồm 4 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn

Bộ GD-ĐT cho hay giai đoạn 2025-2030 sẽ giữ ổn định phương thức thi trên giấy, tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính với môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).