Điểm tin sáng 19/2: Bắt giam hàng loạt cán bộ tham ô ở An Giang

(VOH) - Lãnh đạo TP HCM tháo gỡ vướng 7 dự án bất động sản; Tìm giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke trong PCCC; Khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép là những tin đáng chú ý sáng nay.

Lãnh đạo TPHCM họp với doanh nghiệp gỡ vướng 7 dự án bất động sản

Lãnh đạo TPHCM họp với doanh nghiệp về gỡ vướng 7 dự án bất động sản
Lãnh đạo TPHCM họp với doanh nghiệp về gỡ vướng 7 dự án bất động sản

UBND TPHCM vừa phát hành thư mời đến 6 doanh nghiệp có 7 dự án bất động sản  tại TPHCM đang gặp vướng mắc để tham dự cuộc họp gỡ vướng vào ngày 20/2.

Cuộc họp do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Cục Thuế TP và chủ đầu tư các dự án bất động sản liên quan.

Hiện nay, TP.HCM có khoảng 116 dự án gặp vướng, trong đó có 38 dự án được TP ưu tiên tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại TPHCM

Khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại TPHCM
Khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại TPHCM

Chiều hôm qua 18/2, vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 khu vực TP.HCM đã khai mạc trên sân Đại học Tôn Đức Thắng với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 700 triệu đồng.

Vòng loại có 42 đội tham dự, chia thành 5 khu vực, thi đấu từ ngày 18-2 đến 3-3, chọn ra 11 đội dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng. TP.HCM là khu vực tranh tài sớm nhất.

Khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép

Khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép
Khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép

Ngày hôm qua 18/2, ngành đường sắt đã chính thức khai trương ga Kép (thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào hoạt động vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt. Đây là giải pháp nhằm giải tỏa ách tắc hàng hóa tại biên giới và hai ga liên vận quốc tế đang khai thác là Yên Viên và Đồng Đăng, giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Sau khi khai trương, ga Kép sẽ lập tàu và đón tàu vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế đến và đi từ các nước châu Âu, Trung Quốc, Nga, Mông Cổ… Các hoạt động hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được thực hiện trực tiếp tại đây để phục vụ các doanh nghiệp.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ tham ô tài sản ở An Giang

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ tham ô tài sản ở An Giang
Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ tham ô tài sản ở An Giang

Chiều 18/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra thông báo vừa đồng loạt tiến hành bắt tạm giam, khám xét nơi cư trú đối với 9 bị can gồm nhiều cán bộ, giám đốc vì tội " tham ô tài sản" xảy ra tại huyện Chợ Mới, đồng thời thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra do ông Võ Minh Hoàng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn nhằm "kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm bí thư, các phó bí thư các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và kiểm tra đảng viên là chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026".

Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Người đánh là dân cộm cán ở địa phương

Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Người đánh là dân cộm cán ở địa phương
Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Người đánh là dân cộm cán ở địa phương

Tối hôm qua 18/2, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) – đối tượng đánh shipper gãy hai tay đã thừa nhận hành vi của mình. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… bị thu giữ.

Lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho biết ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội phức tạp, là “dân cộm cán tại địa phương”. Việc ông này hành xử côn đồ, đánh anh Lâm Anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương quá bất ngờ.

Vào trưa ngày 17/2, Shipper tên Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2ca6u hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng nhưng người này không chịu nhận hàng. Sau khi lời qua tiếng lại, Đạt bị 2 vợ chồng ông Nhạt dùng nhiều dụng cụ đánh gãy hai tay.

Công an Hà Nội rà soát, tìm giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke trong PCCC

Công an Hà Nội rà soát, tìm giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke trong PCC
Công an Hà Nội rà soát, tìm giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke trong PCC

Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Dương Đức Hải về việc triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập liên quan các cơ sở kinh doanh karaoke trong lĩnh vực PCCC.

PC06, PC07 được giao nhiệm vụ khẩn trương thống nhất về số liệu các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, lập danh sách đầy đủ, rõ ràng thông tin về địa chỉ, chủ đầu tư, thẩm quyền xác nhận điều kiện về PCCC, khả năng khắc phục các tồn tại về PCCC theo 5 nhóm.

Hiện Hà Nội có hơn 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó khoảng 1.100 cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo PCCC và cứu nạn cứu hộ.