Chờ...

Điểm tin sáng 22/12: Diễn tập PCCC ga ngầm metro 1 | Yêu cầu tiệm xe dọc quốc lộ không rải đinh

VOH - 12 địa phương sẽ chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Giải ngân đầu tư công dưới 80%, lãnh đạo không được hưởng TNTT; Hoàn thành di dân khỏi Kinh thành Huế…là những tin nổi bật.

12 địa phương sẽ chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chiều 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính - chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu chủ tịch UBND 12 địa phương gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Lắk, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Trị, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

So với hình thức thanh toán truyền thống, việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn mà còn giúp cơ quan BHXH giảm chi phí hành chính, góp phần chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong tài chính.

Giải ngân đầu tư công dưới 80%, lãnh đạo đơn vị không được hưởng thu nhập tăng thêm

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện công tác đầu tư công năm 2023.

Nếu như giải ngân vốn đầu tư công dưới 80%, thủ trưởng đơn vị không được hưởng thu nhập tăng thêm Quý IV/2023. 

Với tỷ lệ giải ngân dưới 50%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành nhiệm vụ. Với tỷ lệ giải ngân từ 50% đến dưới 80%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong cả hai trường hợp này, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị sẽ không được xét tặng Bằng khen của UBND thành phố và bộ ngành trung ương.

Điểm tin sáng 22/12: Diễn tập PCCC ga ngầm metro 1 | Yêu cầu tiệm xe dọc quốc lộ không rải đinh 1
Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM đang được xây dựng

Hơn 4.000 người sẽ diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1

Đại diện Công an TPHCM cho biết phương án diễn tập PCCC tại ga ngầm metro số 1 có quy mô cấp thành phố và dự kiến sẽ huy động 4.000 người, 150 phương tiện.

Việc này nhằm kịp thời kiểm tra năng lực huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra tai nạn, hoặc sự cố quy mô lớn trước khi ga Bến Thành được đưa vào khai thác.

Buổi diễn tập sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/12. Địa điểm diễn tập tại nhà ga trung tâm Bến Thành, trước Chợ Bến Thành, Công viên 23/9, quận 1.

Điểm tin sáng 22/12: Diễn tập PCCC ga ngầm metro 1 | Yêu cầu tiệm xe dọc quốc lộ không rải đinh 2
Ảnh minh họa - Internet 

Hoàn thành di dân khỏi Kinh thành Huế sớm hơn kế hoạch đề ra

Chiều 21/12, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế cho biết, việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế cơ bản đã hoàn tất, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Đây là cuộc di dân lịch sử đối với Huế và được chia làm hai giai đoạn. Hiện còn 80 tỷ trong tổng số 1.880 tỷ được cấp là sẽ hoàn thành việc di dời dân cư cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dự kiến số tiền này sẽ được phê duyệt, đền bù, hỗ trợ, xây dựng tái định cư cho người dân trước ngày 31/12.

Thành phố Huế cũng đã bố trí tái định cư 2.760 lô đất tại khu quy hoạch Hương Sơ, thành phố Huế phục vụ di dân khỏi di tích.

Công an TPHCM yêu cầu tiệm sửa xe dọc quốc lộ cam kết không rải đinh

Ngày 21/12, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO hút đinh trên quốc lộ 1 và vận động chủ các tiệm sửa xe ký cam kết không rải đinh, vật sắc nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường.

Động thái này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân về quê nghỉ Tết được thuận lợi, an toàn khi lưu thông trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân), hướng về các tỉnh miền Tây vào thời điểm cuối năm.

Hầu hết chủ các tiệm sửa xe đều tích cực hưởng ứng và cam kết không tự ý cải tạo, thay đổi hình dáng, màu sơn, cấu kết của phương tiện; báo cơ quan chức năng nếu phát hiện người dân rải đinh trên đường.

Đại diện Đội CSGT Phú Lâm cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1 để người dân an toàn khi về quê nghỉ Tết.

Điểm tin sáng 22/12: Diễn tập PCCC ga ngầm metro 1 | Yêu cầu tiệm xe dọc quốc lộ không rải đinh 3
Công an TPHCM yêu cầu tiệm sửa xe dọc quốc lộ cam kết không rải đinh - Ảnh: TPO 

Vụ cháy chung cư Carina: Cựu Trưởng ban quản lý chung cư cúi đầu xin lỗi bị hại

Ngày 21/12, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ - sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư Chung cư Carina) và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Trưởng ban Quản lý Chung cư Carina) gửi lời chia buồn và xin lỗi các bị hại trong vụ cháy Chung cư Carina.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng mức án từ 8 - 9 năm tù và bị cáo Tuấn mức án từ 7 - 8 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Đồng thời, về trách nhiệm dân sự, Viện KSND cũng đề nghị HĐXX yêu cầu Công ty Hùng Thanh tiếp tục bồi thường theo quy định.

Điểm tin sáng 22/12: Diễn tập PCCC ga ngầm metro 1 | Yêu cầu tiệm xe dọc quốc lộ không rải đinh 4
Bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại tòa 

Người phụ nữ bị “chồng hờ” tưới xăng, bật lửa đốt

Tối 21/12, Công an xã Hoài Mỹ (Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ bà B.T.B (44 tuổi, xã Hoài Mỹ) bị "chồng hờ" tưới xăng rồi phóng hỏa đốt phải nhập viện điều trị.

Tối ngày 19/12, bà B. đang nằm trên võng trùm kín người. Ông B.T.A. (35 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) người chung sống như vợ chồng với bà B. từ trong nhà chạy ra cầm chai xăng, tưới xăng lên võng và người phụ nữ.

Bà B. vùng dậy hất chai xăng ra khỏi tay ông A. rồi đứng lên. Ông A. liền bật quẹt gas và ngọn lửa bùng lên. Bà B. bỏ chạy khỏi võng, lúc này quần áo trên người đã bén lửa.

Sau khi bị đốt, bà B. bỏ chạy đến cổng nhà, cởi bỏ quần áo bị cháy rồi chạy qua nhà hàng xóm và được người dân sơ cứu, thay quần áo, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (Thị xã Hoài Nhơn).

Bà B. bị thương tích bỏng vùng lưng, mông đến chân và hai bàn tay và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị.