Chờ...

Điểm tin sáng 26/10: TPHCM tạm thu học phí học kỳ 1 | Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức

VOH - Những tin tức khác: Thảo ‘lụi’ nhận mức án 1,5 năm tù; Bắt thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai…

TPHCM tạm thu học phí học kỳ 1, cao nhất 200.000 đồng/tháng

Chiều 25/10, UBND TPHCM chỉ đạo về việc cho phép tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM thống nhất các cơ sở giáo dục công lập tạm thu học phí học kỳ 1 của năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022.

Mức học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Nhóm 1 là học sinh các trường ở TP Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2 là học sinh các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Bắt thêm 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai, ngày 25-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục),

Ông Đặng Minh Thư (nguyên Phó phòng đào tạo) và ông Dương Minh Hiếu (nguyên Phó phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định này đều đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Giai đoạn năm học 2018-2019, Trường đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trường đại học Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng.

Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hai xe máy tông trực diện, 3 người chết tại chỗ

Chiều 25/10, tại đường liên xã Ia Lâu đi Ia Ga đoạn qua thôn Pác Bó (Gia Lai) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy khiến 3 trong số 4 người chết tại chỗ.

Vụ va chạm trên cách trụ sở xã Ia Lâu khoảng 500m. Các nạn nhân chết được xác định gồm: Nay K. (13 tuổi, trú tại làng Tu 2, xã Ia Ga), Rơ Mah T. (17 tuổi), Rơ Mah Tuen (22 tuổi). Nạn nhân bị thương là Siu Ngư (18 tuổi, đều trú tại làng Tu, xã Ia Ga, huyện Chư Prông).

Nạn nhân Siu Ngư đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê.

Hủy hoại tài sản, Thảo ‘lụi’ nhận mức án 1,5 năm tù

Chiều 25/10, TAND thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo (còn gọi Thảo ‘lụi’, 58 tuổi ) mức án 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản".

Cùng tội danh này, Tòa cũng tuyên án đối với 5 bị cáo là đồng phạm của Thảo ‘lụi’ gồm: Phan Anh Kim, 1 năm tù giam; Lê Minh Khôi, 10 tháng tù giam; Phạm Quốc Cường, 9 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu Phương và Lê Thuận Danh cùng nhận mức án 6 tháng tù giam.

Chiều  3/10/2019, nghe tin anh Mã Tấn Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc KP5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Thảo gọi Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào.

Theo yêu cầu của Thảo, Phương, Kim, Danh, Khôi cùng Phạm Quốc Cường đã đập phá làm dài 38m, trị giá 11,4 triệu đồng bức tường anh Mã Tấn Phương đang xây dựng bị sập đổ hoàn toàn.

VKSND tối cao truy tố cựu giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức tham ô hơn 100 tỉ đồng

Ngày 25/10, VKSND tối cao ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) về tội 'Tham ô tài sản' và 'Rửa tiền'.

Theo nội dung cáo trạng: Lợi dụng, chức vụ quyền hạn là giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, Quân đề nghị Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức.

Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiền gần 104 tỉ đồng.