Điểm tin sáng 28/10: Khó thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/1/2023; TPHCM lùi giờ vào học

(VOH) – Thông tin mới sáng 28/10 gồm có thi thể ba ngư dân tàu cá mất tích đã được tìm thấy; Nổ súng bắt nhóm vận chuyển ma túy trên cao tốc; Phim về phòng chống dịch COVID-19 đoạt giải liên hoan phim

Khó thực hiện tăng lương cơ sở vào thời điểm 1/1/2023

Bộ Tài chính cho biết, nếu thực hiện tăng lương vào thời điểm này (1/1/2023) sẽ gây thêm sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát.

Bộ Tài chính đề xuất ngày 1/7/2023 thay vì từ đầu năm, sẽ thực hiện tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%). Mức tăng này cơ bản bù đắp mức độ trượt giá thời gian qua. Bộ khẳng định cải cách tiền lương là nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng, cấp thiết, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 và giá cả xăng dầu, hàng hóa tác động tới nhân dân cả nước, trong đó có độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêmĐại biểu QH tiếp tục kiến nghị tăng lương cơ sở ngay từ 01/01/2023

TPHCM: Học sinh tiểu học sẽ vào học lúc 7 giờ 30

Chiều tối ngày 27/10, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết giờ vào học của học sinh tiểu học là 7 giờ 30, học sinh THCS là 7 giờ 15 và học sinh THPT lúc 7 giờ.

Theo đề án lệch giờ lệch ca mà TPHCM đang thực hiện từ nhiều năm nay, bậc tiểu học thực hiện chương trình một buổi nên vào học là 7 giờ. Nhưng hiện nay, bậc tiểu học thực hiện chương trình 2 buổi/ngày nên Sở GD-ĐT quyết định 7 giờ 30 vào học và các trường tổ chức dạy một ngày không học quá 7 tiết. Tuy nhiên, tùy từng điều kiện cụ thể của từng trường, sẽ điều chỉnh giờ vào học, giờ ra về hợp lý, đảm bảo quy định về chương trình giảng dạy, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tránh ùn tắc giao thông.

Điểm tin sáng 28/10: Khó thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/1/2023; TPHCM lùi giờ vào học 1
Trường Tiểu học trên địa bàn TPHCM lùi giờ vào học - Ảnh: PN 

Phim về phòng chống dịch COVID-19 chiến thắng liên hoan phim sinh viên

Với những thước phim chân thực, mộc mạc ghi lại hình ảnh về hai tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Định, phim ngắn "Đã, rồi" của nhóm sinh viên Trường ĐH Văn hóa TPHCM giành giải nhất Liên hoan phim sinh viên 2022.

Với chủ đề "Tuổi xuân rực rỡ", buổi tổng kết và trao giải Liên hoan phim sinh viên TPHCM do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hãng phim Trẻ tổ chức vừa diễn ra vào tối 27/10. Năm nay từ hơn 200 tác phẩm của hơn 20 trường đại học đã chọn ra 45 tác phẩm ở 3 thể loại, gồm 8 phim ngắn, 9 phim ca nhạc và 28 phim phóng sự.

Nổ súng, vây bắt nhóm vận chuyển ma túy trên cao tốc Hải Phòng – Hạ Long

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã nổ súng chặn bắt nhóm vận chuyển ma túy trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Đây là vụ án nằm trong chuyên án của Công an Q.Kiến An đang được điều tra, triệt phá. Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Q.Kiến An đã bí mật đeo bám và đón lõng nhóm nghi phạm tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Để phối hợp chặn bắt nhóm nghi phạm, Công an Q.Kiến An đã thông tin với Đội CSGT Tuần tra kiểm soát cao tốc số 2 thuộc Cục CSGT – Bộ Công an.

Thi thể ba ngư dân tàu cá đã được tìm thấy 

Tối ngày 27/10 đã tìm thấy thi thể ba ngư dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh mất tích sau vụ tàu hàng đâm tàu cá trên biển. Các nạn nhân được tìm thấy trong khoang lái tàu cá là ông N.X.T. (45 tuổi), anh T.V.C. (32 tuổi) và anh T.V.S. (34 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên). 

Trước đó, tối ngày 26/10, tàu chở hàng của Công ty Trường Thành 168 khi qua vùng biển cách Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khoảng 8 hải lý đã va chạm với tàu cá do ông N.X.T., vụ va chạm làm tàu cá bị chìm, ba ngư dân trên tàu mất tích, ba ngư dân khác trên tàu cá được cứu sống.  

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 8, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.