Điểm tin sáng 3/5: Số vụ TNGT giảm so với kỳ nghỉ lễ 2022 | Người dân tranh thủ trở lại TPHCM

VOH - Miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên; Tước hơn 2.000 bằng lái xe/ngày; Dân truy đuổi tài xế ô tô tông chết người; 'Hot boy' thuê vận chuyển hơn 7 kg ma túy là các tin khác.

Miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, có nơi trên 39 độ

Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 3/5, ở khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung bộ có nắng nóng cục bộ. Ở khu vực Nam bộ, từ ngày 3 - 6/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 65%.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dao động từ 26 - 37 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất được dự báo vào thứ bảy (ngày 6/5) với nhiệt độ từ 30 - 37 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Số vụ tai nạn giao thông giảm so với kỳ nghỉ lễ 2022

Sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông làm chết 50 người, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 11 người bị thương.

Riêng hôm qua 2/5 cả nước xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 17 người (số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trên đường bộ). So với ngày 2/5/2022 tai nạn giao thông giảm 4 vụ.

Điểm tin sáng 3/5: Số vụ TNGT giảm so với kỳ nghỉ lễ 2022 | Người dân tranh thủ trở lại TPHCM 1
Ảnh: Hà Nội mới

Tước hơn 2.000 bằng lái xe/ngày

Hôm qua, 2/5 lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 9.703 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 20,87 tỉ đồng; tạm giữ 168 ô tô, 4.426 mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 bằng lái xe các loại.

Trong đó, có 3.428 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 2.082 trường hợp vi phạm về tốc độ, 148 trường hợp chở quá số người quy định, 78 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 4 trường hợp vi phạm ma túy…

Cảnh sát giao thông thủy nội địa kiểm tra, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng. Cảnh sát giao thông đường sắt kiểm tra, phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng.

Người dân tranh thủ trở lại TPHCM, cầu phà đều bị kẹt

Nhằm tránh cảnh kẹt xe, nhiều người dân đã quay trở về TPHCM sớm hơn dù kỳ nghỉ lễ vẫn còn một ngày. Cửa ngõ phía Tây TP đông nghịt xe cộ, đường dẫn vào phà Cát Lái (hướng Đồng Nai về TP.HCM) ùn tắc xe hơi, cầu Rạch Miễu cũng kẹt.

Để giảm ùn tắc giao thông, nhân viên phà Cát Lái chủ động rời khỏi nhà chờ, chia thành nhóm để bán vé cho người dân từ vị trí cách phà khoảng 250m. Càng về tối, lượng xe cộ dồn về càng đông. Nhiều tài xế chờ đợi lâu sốt ruột nên đã ra khỏi xe để ngóng tình hình. Tình trạng kẹt xe hỗn loạn hơn khi có một số tài xế lái xe hơi chen hàng, lấn qua làn đường phía ngược chiều.

Tại cầu Rạch Miễu, từ sáng sớm hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang đã bị kẹt xe nhưng chỉ xảy ra trên làn xe bốn bánh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn – xả theo từng đợt để xe qua cầu Rạch Miễu được thuận tiện hơn.

Càng về cuối ngày, lượng xe máy qua cầu Rạch Miễu càng tăng. Đỉnh điểm, vào khoảng 17h cùng ngày, khi thời tiết đã bớt nóng nực, người dân quay lại TPHCM rất đông khiến cầu Rạch Miễu bị quá tải và xảy ra kẹt xe kéo dài. Cảnh sát giao thông phải chặn một chiều lưu thông để ưu tiên luồng xe từ Bến Tre đi TPHCM.

Dân truy đuổi tài xế ô tô tông chết hai người rồi bỏ chạy

Chiều 2/5, một lãnh đạo UBND xã Lê Lợi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 làm hai người đi bộ chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Bùi Duy Chinh (67 tuổi, đang trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô chở theo vợ và mẹ già chạy trên tuyến quốc lộ 10 theo hướng từ tỉnh Thái Bình đi TP Hải Phòng. Khi đến địa bàn xã Lê Lợi, huyện An Dương thì chiếc xe bất ngờ vọt ga tăng tốc bất thường, tông mạnh vào hai người đang đi bộ khiến cả hai nằm bất động tại hiện trường.

Chiếc ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại sau khi chạy khoảng 3km và bị người dân khu vực truy đuổi. Hai nạn nhân chết tại chỗ được xác định là anh Hà Thiên Lộc (30 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) và anh Nguyễn Khánh (37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện An Dương đã lấy lời khai tài xế cũng như kiểm tra không phát hiện có nồng độ cồn hay chất ma túy. Khai nhận bước đầu, tài xế Bùi Duy Chinh cho biết do lốp trước bị nổ nên đã không làm chủ được phương tiện.

'Hot boy' thuê vận chuyển hơn 7 kg ma túy tổng hợp

Chiều qua 2/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 17 – 19/5/2022, Công đã thuê người vận chuyển 2 kiện hàng, bên trong chứa hơn 7 kg ma túy tổng hợp, loại MDMA. Phát hiện sự việc, ngày 10/1, PC04 Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố Công với cùng tội danh. Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Để phục vụ điều tra, gần đây, PC04 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Công.

Theo lãnh đạo PC04 Công an TP Hà Nội, Công có ngoại hình điển trai, xăm gần như kín người. Nếu phát hiện Công, mọi người dân đều có quyền bắt giữ, giải tới cơ quan công an gần nhất hoặc có thông tin thì báo ngay cho PC04 Công an TP Hà Nội theo số của điều tra viên Phùng Thế Phương là 0944445285.