Điểm tin sáng 30/1: Bình Dương tuyển dụng 10.000 lao động; Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(VOH) – Người dân quay trở lại các đô thị lớn sau kỳ nghỉ Tết; CPI tháng 1 tăng 0,52% do nhu cầu mua sắm Tết của người dân; Châm lửa đốt người do ghen tuông…là những tin nổi bật.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Giỗ Tổ Hùng Vương nhầm ngày 29/4 dương lịch, trước ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ngày 29/4 là thứ bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 2/5. Còn ngày 30/4 trùng vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Năm 2023, người lao động sẽ được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 5 ngày liên tục, từ 29/4 đến hết 3/5.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Người dân quay trở lại các đô thị lớn sau kỳ nghỉ Tết

Chiều 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) có rất đông hành khách nội địa đến từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Ngày 29/1 sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 923 chuyến bay với gần 140.900 lượt khách. Đây cũng là ngày có số khách nội địa đến cao nhất trong cả dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, xe du lịch, xe máy di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam tăng mạnh gây ùn tắc giao thông trên nhiều đoạn đường vì hàng ngàn người quay về TPHCM và các tỉnh để chuẩn bị đi làm trở lại.

Năm nay, các doanh nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM bắt đầu làm việc trở lại vào ngày 30/1 nên công nhân lao động từ các tỉnh Nam Trung Bộ trở lại làm việc đông.

Điểm tin sáng 30/1: Bình Dương tuyển dụng 10.000 lao động; Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Ảnh minh họa - HL

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt xe dù chưa thi công xong

Chiều tối 29/1, tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận vẫn ghi nhận hàng dài phương tiện ôtô, xe máy nối đuôi nhau hướng về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão.

Vì muốn né tình trạng tắc đường, các phương tiện ôtô, xe tải lớn nhỏ và cả xe máy đã chạy vào tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Do chưa lắp bảng chỉ dẫn, chưa được điều tiết giao thông nên tình trạng ùn ứ đã xảy ra tại một số đoạn thuộc cao tốc này.

Theo kế hoạch, dự kiến đến 30/4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, với chiều dài 99 km, đi qua tỉnh Bình Thuận dài 47,7 km, đoạn còn lại qua Đồng Nai.

Điểm tin sáng 30/1: Bình Dương tuyển dụng 10.000 lao động; Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 2
Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt xe dù chưa thi công xong.

Bình Dương tuyển dụng 10.000 lao động ngay đầu năm mới

Ngày 29/1, hàng ngàn công nhân lao động từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã lũ lượt trở lại Bình Dương để chuẩn bị đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết hiện nay trên địa bàn đã có 255 doanh nghiệp với gần 400 ngàn công nhân, lao động đã bắt đầu làm việc trở lại sau đợt nghỉ Tết dài ngày.

Đầu năm mới, các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng thêm 10.000 lao động (chủ yếu là lao động có tay nghề). Đây là cơ hội cho những lao động thất nghiệp trở lại Bình Dương tìm việc làm vào đầu năm mới.

Điểm tin sáng 30/1: Bình Dương tuyển dụng 10.000 lao động; Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 3
Bình Dương tuyển dụng thêm 10.000 lao động (chủ yếu là lao động có tay nghề).

CPI tháng 1 tăng 0,52% do nhu cầu mua sắm Tết của người dân

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 0,52% so với tháng trước, tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân CPI tháng 1 tăng theo Tổng cục Thống kê là do Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1/2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.

Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ 1/1/2023 là yếu tố khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2023 tăng so với tháng trước.

Châm lửa đốt người do ghen tuông tại Quảng Nam

Tối 29/1, lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận, có một vụ đánh ghen, châm lửa đốt người xảy ra trên địa bàn vào sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (ngày 26/1).

Trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 2-3 người xông vào đánh một người mặc áo đen. Sau đó, một người trong nhóm châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường. Ngọn lửa bùng phát cũng khiến 2 người gần đó bị cháy lan.

Phát hiện sự việc, người dân ở gần hiện trường xông vào dập lửa trên người nạn nhân. Ngọn lửa được dập tắt, nạn nhân nằm bất động dưới đường.

Nguyên nhân ban đầu xác định xuất phát từ việc ghen tuông. Hiện công an đã vào cuộc điều tra.