Điểm tin sáng 29/1: Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ bé trai 3 tuổi nghi hóc hạt tử vong | Triệt phá đường

(VOH) - Nguy kịch do hóc đoạn lòng heo dài 25 cm; Đà Lạt đón khoảng 250 ngàn lượt khách du xuân… là những tin đáng chú ý trong bản tin.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn làm rõ vụ bé trai 3 tuổi nghi hóc hạt tử vong

Cục Quản lý khám, chữa bệnh ra công văn khẩn làm rõ vụ bé trai 3 tuổi nghi hóc hạt tử vong

Ra công văn khẩn chỉ đạo làm rõ vụ bé trai 3 tuổi nghi hóc hạt tử vong

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi xem xét, xác minh thông tin báo chí phản ánh về trường hợp bé trai 3 tuổi tử vong liên quan đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm.

Công khai kết quả xác minh và nguyên nhân tử vong của cháu bé trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp cho người nhà bệnh nhi và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 31/1/2023.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng dù đón lượng khách tăng cao

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng dù đón lượng khách tăng cao
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng dù đón lượng khách tăng cao

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học... chọn mùng 9 (30/1) mở cửa trở lại, lo ngại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải do nhiều người chọn 2 ngày mùng 7 và mùng 8 trở lại TPHCM.

Hôm qua 28/1 (mùng 7 Tết), lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao với trên 71.500 lượt ga quốc nội và gần 20.000 lượt ga quốc tế. Lượng khách tăng cao nhưng nhà ga quốc nội khá thông thoáng. Các quầy thủ tục bớt "ùn ứ" hơn so với thời điểm trước tết.

TP. Đà Lạt đón khoảng 250 nghìn lượt khách du xuân

TP.Đà Lạt đón khoảng 250 nghìn lượt khách du xuân
TP. Đà Lạt đón khoảng 250 nghìn lượt khách du xuân

Chiều 28/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 8 Tết), tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt khoảng 250 ngàn lượt, tăng gấp 2,5 lần so với Tết Nguyên đán 2022.

Năm nay, hoa mai anh đào khoe sắc hồng khắp phố phường Đà Lạt, cùng với những không gian hoa từ Festival Hoa lần thứ IX được giữ lại, nên Đà Lạt thu hút đông đảo du khách du xuân.

Gần ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng cao

Gần ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng cao
Gần ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng cao

Kết thúc tuần giao dịch hôm qua, 28/1, giá vàng thế giới ở mức 1.927 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 54,9 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng của các Công ty SJC, PNJ ở mức 68,4 triệu đến 68,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào từ 67,4 triệu đến 67,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi đến hơn 13 triệu đồng/lượng.

Còn ba ngày nữa là đến ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng - ngày mà theo quan niệm dân gian, mua vàng để cầu may mắn cả năm, giá vàng miếng SJC bị đẩy lên cao do cộng hưởng cả hai yếu tố là ngày Thần Tài và giá vàng thế giới lên cao.

Hiện trên một số diễn đàn về vàng, nhiều chuyên gia đều khuyên ai nắm giữ vàng miếng SJC tranh thủ bán ra trước ngày Thần Tài vì giá đang cao.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam

Ngày 28/1, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Hoàng Văn Hiếu (SN 1998); Trần Văn Quỳnh (SN 1983) và Trần Văn Dũng (SN 1991), đều trú huyện Thanh Chương về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.

Công an huyện Thanh Chương đã bắt Quỳnh khi đối tượng này đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 ĐTDĐ, 1 khẩu súng và 12 viên đạn. Sau đó, bắt tiếp Hoàng Văn Hiếu và Trần Văn Dũng. Các đối tượng khai nhận, ma túy được vận chuyển từ Lào về Việt Nam và đưa vào miền nam tiêu thụ.

Nguy kịch do hóc đoạn lòng heo dài 25 cm

Nguy kịch do hóc đoạn lòng lợn dài 25 cm
Nguy kịch do hóc đoạn lòng heo dài 25 cm

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ngày 28/1, cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhân T, 63 tuổi, ở thị xã Điện Bàn do sặc lúc ăn lòng heo tại nhà.

Ông T nhập viện trong tình trạng khó thở, ho sặc sụa, da tím tái, tím môi và tím đầu chi. Các bác sĩ đã gắp thành công đoạn lòng heo nằm giữa 2 dây thanh quản ra ngoài.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Thương, Phó trưởng khoa Cấp cứu, các trường hợp mắc dị vật đường thở rất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào. Việc nhanh chóng xác định được vị trí dị vật mắc và tiến hành nội soi gắp dị vật rất quan trọng.